CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải tập trên ‘sân ruộng’ trước trận gặp HAGL

28/02/2022 21:34 GMT+7

Những khó khăn trong công tác chuẩn bị khiến CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự khởi đầu không thật sự suôn sẻ ở V.League 2022.

Theo đó, trong suốt quá trình hơn 4 tháng tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chỉ có duy nhất 1 buổi tập trên mặt sân thi đấu chính là sân vận động Hà Tĩnh, còn lại họ phải tập trên mặt sân vô cùng xấu xí, lồi lõm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho đôi chân các cầu thủ.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó về sân tập ở V-League 2022

PHẠM ĐỨC

“Thật ra tôi không đòi hỏi quá nhiều về vấn đề chuyên môn của các cầu thủ ở trận mở màn V-League 2022, toàn đội chỉ có đúng 1 buổi tập trên sân thi đấu chính trong suốt 4 tháng qua. Tôi hy vọng đội có thể giành được 1 điểm là mục tiêu hợp lý nhưng đã không đạt được”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ sau trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà ở vòng 1 V-League 2022.

Highlights Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 Hải Phòng: Rimario ghi bàn ở phút 90

Chia sẻ với Thanh Niên, vị thuyền trưởng này cho biết về vấn đề sân tập, ngay từ những ngày đầu ông về tiếp quản đội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn đã phải tập trên sân phụ với mặt cỏ không được đảm bảo về chuyên môn.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải tập trên mặt sân quá kém chất lượng

PHẠM ĐỨC

“Từ thời HLV Phạm Minh Đức rồi đến khi tôi bắt đầu nhận chức HLV trưởng tại đây, đội đã sử dụng sân tập như thế rồi. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ mượn các mặt sân tốt của các phường, xã để tập luyện nhưng đặc thù thời tiết ở đây mưa nhiều, cộng thêm sự bùng phát của dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến quá trình tập luyện của đội. Có những thời điểm tôi phải cho đội nghỉ tập hoặc chuyển sang tập ở sân cỏ nhân tạo”, HLV Nguyễn Thành Công nói.

Ngoài những khó khăn về khâu sân tập, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vấn nạn Covid-19 khi mà họ có tới 18 cầu thủ trong đội hình dương tính, chỉ âm tính một ngày trước cuộc đối đầu với Hải Phòng hôm 26.2 trên sân nhà nên không có được thể trạng sung mãn nhất.

Với khó khăn thiếu thốn sân bãi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó "bay cao" ở V-League 2022

PHẠM ĐỨC

Mùa giải năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không có quá nhiều sự bổ sung về mặt lực lượng, 2 bản hợp đồng đáng chú ý nhất là việc họ đưa về cựu tuyển thủ quốc gia Đinh Thanh Trung (từ Quảng Nam) và trung vệ Văn Hạnh (từ Hải Phòng), những trụ cột còn lại vốn là những gương mặt quen thuộc như Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân, Dương Quang Tuấn... Chiều ngược lại, đội bóng Hà Tĩnh có 3 sự mất mát lớn khi tuyển thủ Lý Công Hoàng Anh gia nhập Bình Định, 2 tài năng trẻ gồm Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Vĩ đều trở về CLB Hà Nội sau khi hết thời hạn hợp đồng cho mượn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy nỗ lực nhưng đành thua sát nút trước Hải Phòng ở trận ra quân V-League 2022

MINH HOÀNG

Tại V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp chung cuộc ở nhóm 1 với vị trí thứ 8, song với những bộn bề khó khăn tại thời điểm này, xem ra thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trụ lại ở sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam. Hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đến Pleiku nhằm chuẩn bị cho vòng 2 V-League 2022 gặp HAGL diễn ra ngày 2.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.