Vì sao CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua trên sân nhà?

Phạm Đức
Phạm Đức
25/02/2022 21:27 GMT+7

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn để thua đội Hải Phòng trên sân nhà, với tỉ số sát nút 0-1. Vì sao?

Tối ngày 25.2, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận khai màn đầu tiên của vòng 1 V-League 2022 gặp CLB Hải Phòng trên sân nhà. Mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công gặp khó khi không còn các cầu thủ hay nhất là Phạm Tuấn Hải và Lý Công Hoàng Anh.

Highlights Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 Hải Phòng: Rimario ghi bàn ở phút 90

Bên cạnh đó, cầu thủ chạy cánh Phi Sơn, người đóng vai trò “đầu tàu” trên hàng công cũng không may bị dính chấn thương nên vắng mặt ở trận này. Đó là những mất mát khiến Hà Tĩnh mùa này không còn mạnh. Gặp Hải Phòng, những cầu thủ của HLV Nguyễn Thành Công chơi cũng không thật tự tin, phối hợp thiếu sắc sảo vì thiếu vị trí có kinh nghiệm dẫn dắt lối chơi.

Trận Hà Tĩnh thua Hải Phòng trên sân nhà

PHẠM ĐỨC

Trong khi đó, CLB Hải Phòng mùa giải này được “thay máu” gần như toàn bộ nhân sự từ chiếc ghế HLV đến dàn cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV CLB Hà Nội là ông Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng chơi lì lợm và phòng thủ mạnh mẽ hơn.

HLV Chu Đình Nghiêm đứng để chỉ đạo học trò

PHẠM ĐỨC

Dù thế trận cân bằng nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Hải Phòng tốt hơn khi tiền đạo Rimario, người từng chơi cho HAGL và Thanh Hóa đã cho thấy kinh nghiệm và khả năng sát thủ của mình khi ghi bàn duy nhất cho trận đấu vào cuối trận. Thắng 1-0 đội bóng đến từ đất Cảng đã có 3 điểm đầu tiên, mở ra con đường thuận lợi trong các trận tiếp theo.

Họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khiêm tốn nói rằng, hôm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi rất tốt, có những cơ hội tốt đầu tiên nhưng Hải Phòng đã may mắn hơn khi đã ghi được bàn thắng cuối trận và giành được 3 điểm. “Tôi không bất ngờ với kết quả này. Tôi rất hài lòng với học trò về trận đấu hôm nay”, ông Nghiêm nói.

Theo ông Nghiêm, mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng, tuy nhiên Hải Phòng cũng đã có những phương án để phòng chống.

Dù thua trận nhưng HLV Nguyễn Thành Công vẫn rất tự hào đối với học trò

PHẠM ĐỨC

Trong khi đó dù để thua đội khách nhưng HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cho rằng ở trận đấu này ông vẫn không đặt nặng cho các học trò về chuyên môn. “Từ sau Tết đến giờ, chúng tôi bị gián đoạn do các cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Chúng tôi chỉ tập luyện được mấy buổi nên chỉ yêu cầu các cầu thủ đặt mục tiêu có được 1 điểm. Tôi hy vọng thời gian sắp tới đội bóng sẽ tập luyện được nhiều hơn. Tôi hài lòng nhất của trận đấu này là các cầu thủ đã vượt qua chính bản thân mình trong điều kiện gặp nhiều khó khăn”, ông Công chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.