CLB TP.HCM đặt mục tiêu tốp 3 cho mùa giải V-League 2023

12/12/2022 20:48 GMT+7

CLB TP.HCM đã mạnh dạn đặt mục tiêu tốp 3 cho mùa giải năm 2023 trong buổi lễ xuất quân và ra mắt nhà tài trợ chiến lược mùa giải V-League tại đường Lê Lợi ở trung tâm thành phố vào cuối tuần qua.

Mùa giải năm 2022, CLB TP.HCM dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng cuối cùng đã về đích trong tốp 10 các đội tham dự V-League. Thành tích đó cộng với việc năm sau TP.HCM chỉ còn 1 đội bóng nên lãnh đạo và người hâm mộ thành phố rất kỳ vọng đội bóng của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ xây dựng được bản sắc trong lối chơi để xứng đáng là đứa con tinh thần cho một thành phố hơn 10 triệu dân.

CLB TP.HCM tự tin tiến vào mùa giải năm 2023

Huỳnh Trí Thiện

Hướng tới mùa giải mới với một thể thức thi đấu mới, CLB TP.HCM mạnh dạn đặt mục tiêu kết thúc giai đoạn lượt đi trong tốp 6 đội mạnh nhất và quyết tâm thi đấu hết mình để kết thúc mùa giải 2023 ở trong tốp 3. Ông Vũ Tiến Thành, HLV trưởng CLB TP.HCM chia sẻ: “Đối với một đội bóng lớn, đại diện cho niềm tự hào của nhân dân thành phố, chúng tôi cần phải hướng đến những thành quả to lớn hơn trong những giai đoạn tiếp theo.

Chúng tôi sẽ xây dựng đội bóng có triết lý, hệ thống lối chơi rõ ràng, ứng dụng khoa học thể thao, công nghệ hiện đại và tập luyện, phân tích, thi đấu, hướng tới bóng đá chiến thắng. Trên tinh thần đó chúng tôi sẽ thể hiện quyết tâm, sẽ thi đấu cống hiến, nhiệt huyết, xả thân vì màu cờ sắc áo, đáp lại niềm tin của người hâm mộ, người yêu bóng đá thành phố mang tên Bác”.

HLV Vũ Tiến Thành tự tin đặt mục tiêu tốp 3

Huỳnh TRí Thiện

Để thực hiện mục tiêu này, CLB TP.HCM cũng đã củng cố lại lực lượng. Sau khi chia tay với thủ môn Bùi Tiến Dũng và các cựu binh như Sầm Ngọc Đức, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Đình Khương, Phạm Văn Cường, Phạm Hoàng Lâm, Phạm Trùm Tĩnh, đội bóng đã đưa về Nguyễn Minh Trung, Dương Văn Trung, Lê Cao Hoài An, Lâm Thuận, Nguyễn Vũ Tín (từng đá cho Sài Gòn FC), Uông Ngọc Tiến (đá cho Bình Dương), thủ môn Phạm Hữu Nghĩa (đá cho Phố Hiến), thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (từng là thủ môn U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á ở Thường Châu). Số này cùng với các trụ cột cũ như Lee Nguyễn, Hoàng Vũ Samson, Daniel Green, Nguyễn Trọng Long, Lâm Ti Phông, Trần Thanh Bình, Chu Văn Kiên, Hồ Tuấn Tài sẽ tạo thành bộ khung mới cho CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM tại lễ xuất quân của mùa giải 2023

Huỳnh Trí Thiện

Bên cạnh đó ông Vũ Tiến Thành cũng đang thử nghiệm các cầu thủ Việt kiều và ngoại binh như Vincent Trọng Trí, Brian Vũ, Alex Bruce (mùa trước chơi tại Mỹ), Jonny Campbell (từng thi đấu giải MLS và chơi ở Philippines, Campuchia) với hy vọng sẽ làm dày thêm lực lượng và có chiều sâu đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.