Clip về trải nghiệm làng nghề làm nón đoạt giải nhất cuộc thi 'Tôi yêu Quảng Trị'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/12/2023 12:09 GMT+7

Tác phẩm 'Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc' của nhóm tác giả CLB Học qua chơi – LLC, có phần dẫn chuyện bằng tiếng Anh với sự tham gia của 15 thiếu nhi, đã đoạt giải nhất cuộc thi video clip du lịch 'Tôi yêu Quảng Trị' năm 2023.

Ngày 28.12, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi video clip du lịch Tôi yêu Quảng Trị năm 2023 (Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Trị phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan) đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải.

Clip về trải nghiệm làng nghề làm nón đoạt giải nhất cuộc thi 'Tôi yêu Quảng Trị'- Ảnh 1.

BTC trao giải nhất cho của nhóm tác giả CLB Học qua chơi – LLC

NGUYỄN PHÚC

Sau 5 tháng phát động (từ tháng 7 đến hết tháng 11.2023), BTC cuộc thi nhận được 39 tác phẩm của 27 tác giả, nhóm tác giả (trong đó có 20 tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp) và đã đăng tải lên fanpage chính thức của cuộc thi - Visit Quảng Trị, với gần 12.000 người theo dõi.

Thời gian bình chọn tác giả có tác phẩm tham gia dự thi trên fanpage Visit Quảng Trị kết thúc lúc 11 giờ ngày 20.11. Kết quả kiểm đếm lượt share xác định 5 tác giả có lượng chia sẻ nhiều nhất.

Clip về trải nghiệm làng nghề làm nón đoạt giải nhất cuộc thi 'Tôi yêu Quảng Trị'- Ảnh 2.

Clip đoạt giải nhất được xây dựng kịch bản công phu với phần dẫn chuyện bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

BTC đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích và 5 giải tác giả/tác phẩm có lượng bình chọn nhiều nhất.

Trong đó, tác phẩm Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc của nhóm tác giả CLB Học qua chơi – LLC đoạt giải A.

Tác phẩm này được xây dựng kịch bản công phu với phần dẫn chuyện bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt. Các bạn thiếu nhi trong clip đã kể câu chuyện về làng nghề làm nón Trà Lộc bằng tiếng Anh với phong cách tự nhiên, thân thiện, hấp dẫn người xem.

Theo ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Trị, cuộc thi lần đầu tiên tổ chức nhưng đã tạo được sức hút với công chúng.

cụm từ "Cuộc thi video clip du lịch Tôi yêu Quảng Trị năm 2023" trên Google, sẽ cho ra 2.300 kết quả. Qua đó thấy được sự lan tỏa mà cuộc thi mang lại, đáp ứng mục đích quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, văn hóa, lễ hội, ẩm thực, điểm đến du lịch đặc sắc, riêng biệt… của tỉnh Quảng Trị.

Clip về trải nghiệm làng nghề làm nón đoạt giải nhất cuộc thi 'Tôi yêu Quảng Trị'- Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải C

NGUYỄN PHÚC

"Nhìn chung, các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, phản ánh đa dạng về văn hóa, lịch sử, mảnh đất, con người, văn hóa ẩm thực… của Quảng Trị. Hình ảnh Quảng Trị năng động, tươi đẹp, thân thiện, mến khách với nhiều điểm đến hấp dẫn được chuyển tải trong các video clip có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Từ đó tạo nên những cảm xúc tích cực đối với du khách trong và ngoài tỉnh khi nghĩ về Quảng Trị", ông Tân nhấn mạnh.

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

TT

Tên tác phẩm

Tên tác giả

Mã số dự thi

I

Giải A


Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc

CLB Học qua chơi - LLC

0039

II

Giải B


Khám phá Gio An

Nguyễn Ngọc Song

0004


Em có về Quảng Trị với anh không?

Nhóm tác giả

Lê Hoàng Đức

0028

III

Giải C


Thiêng liêng Thành cổ về đêm

Nhóm tác giả

Ngọc Lan

0033


Quảng Trị Trip

Nguyễn Đức Hiếu

0036


Huyền bí Brai

Nhóm tác giả

Trần Tú

0017

IV

Giải khuyến khích


Biển Cửa Việt

Nhóm tác giả

Nguyễn Hồng Quân

0021


Khám phá Quảng Trị

Hồ Thanh Thọ

0012


Giếng cổ Gio An

Lê Thị Ánh Ngọc

0013


Lễ hội Đêm hoa đăng

Nguyễn Văn Đức – BCH quân sự TX Quảng Trị

0035


Hướng Hóa bốn mùa

Võ Tất Huy

0011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.