Có dấu hiệu doanh nghiệp ‘ôm’ đất vàng là 'sân sau' của quan chức

Anh Vũ
Anh Vũ
25/05/2018 11:53 GMT+7

Thảo luận tại hội trường sáng nay, 25.5, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp loại bỏ nhóm lợi ích thâu tóm đất vàng ; làm rõ dấu hiệu "sân sau" của quan chức.

Góp ý tại phiên thảo luận sáng 25.5 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách của đất nước, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) nêu những bức xúc của cử tri về sai phạm sử dụng đất công thời gian qua, và đề nghị Chính phủ sớm có biện pháp giải quyết, đặc biệt là tập trung vào các khu đô thị, khu đất vàng, khu vực hành chính kinh tế đặc biệt.

“Nhân dân vô cùng bất bình, thậm chí phẫn nộ khi nguồn lực cực lớn của đất nước từ đất đai, nhất là đất vàng, đất bạc, rơi vào tay doanh nghiệp bị sử dụng sai mục đích. Họ đền bù giá rẻ rồi sang nhượng dự án, phân lô bán nền, hoặc hình thức khác, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước”, đại biểu Đinh Duy Vượt phản ánh.

Đại biểu Vượt cũng lưu ý, hiện nay không ít doanh nghiệp sai phạm, "ôm" đất vàng có dấu hiệu là sân sau của một số quan chức, cùng cộng sinh thâu tóm bất động sản bằng nhiều thủ đoạn, như điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mục đích sử dụng đất. “Chính phủ cần phải loại bỏ lợi ích nhóm, cánh hẩu trong lĩnh vực đất đai, gây lãng phí, bức xúc và khốn đốn cho người dân”, vị đại biểu đoàn Gia Lai đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, mong Chính phủ sớm có chính sách tính toán lại định mức, bù giá, trượt giá; bịt lỗ hổng từ kê khai, tính thuế thiếu… gây thất thoát ngân sách, đặc biệt là tại các dự án đất công, mà đại biểu Cầu dẫn chứng riêng tại Ninh Bình, dự án nạo vét sông Kê Sào điều chỉnh tăng vốn lên tới 37 lần.

Trước đó, nhiều vụ việc sai phạm liên quan đất công tại các địa phương bị phanh phui. Điển hình, tại Đà Nẵng chỉ một “đại gia” Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã "làm mưa làm gió", thâu tóm hàng loạt các trụ sở, cơ quan nhà nước ở vị trí đắc địa. Tại TP.HCM, một loạt các vụ việc cũng đang vỡ lở, như 30 ha đất ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) của Công ty Tân Thuận; khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) hay 5.000 m2 đất tại 8 - 12 Lê Duẩn (quận 1). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.