Cố đô Huế rực rỡ sắc cờ trước thềm lễ Phật đản 2022

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/05/2022 19:25 GMT+7

Những ngày này, các tuyến đường, góc phố ở Cố đô Huế tung bay sắc cờ Tổ quốc và cờ Phật đản. Các công đoạn trang hoàng cũng đang được tăng ni, phật tử gấp rút chuẩn bị để chào mừng Đại lễ Phật đản 2022.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ diễn ra từ ngày 8.5 – 15.5 năm 2022. Lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động trải khắp các địa điểm: Nghinh Lương Đình, Liễu Quán, Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm...

Những ngày này, cờ Tổ quốc và cờ Phật đản được trang hoàng trên khắp các nẻo đường xứ Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Với các chương trình lễ hội đặc sắc như: Thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa quanh TP.Huế và các vùng phụ cận, lễ Mộc dục, rước Phật và Đại lễ Phật đản chính thức vào ngày 15 âm lịch tại Tổ đình Từ Đàm

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ nhằm làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra bốn mùa trong năm, vừa phát huy được các giá trị di sản văn hóa đặc hữu, yếu tố tâm linh, vừa tạo sản phẩm du lịch. Hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển vào cuối tháng 6 này.

Sau đây là những hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi lại tại Cố đô Huế trước thềm Đại lễ Phật đản 2022.

Những ngày cận kề Đại lễ, hầu hết các cây cầu ở TP. Huế đều trang hoàng cờ Tổ quốc và cờ Phật đản

LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc này

LÊ HOÀI NHÂN

7 đóa hoa sen khổng lồ sẽ được thắp sáng trên sông Hương

Hiện các nghệ nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để tiến hành hạ thủy 7 đóa hoa sen này

LÊ HOÀI NHÂN

Phật tử tất bật trang trí cờ Phật đản trên các con phố

Bên trong Tổ đình Từ Đàm, cờ Phật đã được treo rực rỡ

LÊ HOÀI NHÂN

Góc nhìn từ phía bên ngoài Tổ đình Từ Đàm

LÊ HOÀI NHÂN

Các gian hàng trang trí phật giáo trên đường Sư Liễu Quán cũng được bày bán nhộn nhịp, phục vụ cho đại lễ Phật đản 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.