Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rể

21/02/2023 19:33 GMT+7

Lễ hội kén rể tái hiện những công việc thường ngày của người dân trồng lúa nước, gửi gắm trong đó những ước vọng về một cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội kén rể thôn Đường Yên (xã Xuân Nộn, H.Đông Anh, Hà Nội) có từ hàng nghìn năm nay. Sau nhiều năm thăng, trầm, lịch sử bị gián đoán, đến năm 2002, lễ hội này được phục dựng và tổ chức vào ngày 2.2 âm lịch hàng năm.

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 1.

Lễ hội kén rể thôn Đường Yên đã có từ hàng nghìn năm nay

N.T

Lễ hội nhằm mục đích tưởng nhớ và suy tôn nữ danh tướng Lê Hoa - người có công đánh giặc Hán dưới thời Hai Bà Trưng (năm 40 - 43). Sau khi bà Trưng Trắc lên ngôi vua, tướng quân Lê Hoa "vinh quy bái tổ" về làng Đường Yên. Do thời điểm đó đất nước đang trong hòa bình nên bà đã bỏ lại gươm đao, làm tròn bổn phận của người con gái là đi lấy chồng. Lễ hội kén rể ra đời từ đó.

Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, hàng trăm nghệ nhân là người làng phải tập luyện suốt một tháng. Trong đó, những người đóng giả chàng trai đến kén rể và nữ tướng Lê Hoa phải được tuyển chọn theo những yêu cầu riêng biệt như: trai thanh, gái lịch, chưa có gia đình... Người đóng vai mẹ của bà Lê Hoa (tức mẫu bà) phải là người đẹp song toàn, gia đình ổn định.

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hường (20 tuổi) là người được chọn đóng giả nữ tướng Lê Hoa

N.T

Ông Nguyễn Ngọc Doanh (70 tuổi, thành viên trong Ban giám khảo lễ kén rể thôn Đường Yên) cho biết, lễ kén rể tái hiện những công việc thường ngày của cư dân lúa nước, gửi gắm trong đó những ước vọng về một cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt.

Sau màn múa cờ và múa trống, các chàng trai đến kén rể chính thức bước vào 3 phần thi gồm: thi cày, câu ếch, bắt chạch trong chum. Sau 3 phần thi, ban giám khảo sẽ chấm cho điểm bằng thẻ. Kết thúc mỗi cuộc thi, ban giám khảo tuyên bố ai giành phần thắng, sau đó cộng thêm điểm thẻ chọn người chiến thắng. Người thắng cuộc sẽ được cùng nữ tướng làm lễ "vinh quy bái tổ".

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị những bước cuối cùng cho lễ hội kén rể bắt đầu từ chiều 21.2 (tức ngày 2.2 năm Quý Mão)

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 4.

Đúng 14 giờ cùng ngày, lễ hội chính thức diễn ra

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 5.

Màn biểu diễn trống hội sôi động của người dân thôn Đường Yên

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 6.

Người đóng vai mẫu bà và nữ tướng Lê Hoa bước ra sân đình

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 7.

Rất đông người dân chen nhau theo dõi lễ hội

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 8.

Phần thi thi cày trên sân gạch đòi hỏi 2 người đóng giả trâu và người cày cũng như người dẫn đường phải hết sức thông minh, khéo léo

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 9.

Phần thi bắt chạch trong chum tạo ra nhiều tiếng cười

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 10.

Chàng trai chiến thắng trong 3 phần thi sẽ được cùng nữ tướng Lê Hoa làm lễ "vinh quy bái tổ"

N.T

Cô gái 20 tuổi đóng giả danh tướng thời Hai Bà Trưng tại lễ hội kén rẻ - Ảnh 11.

Dân làng tổ chức múa, hát mừng cho đôi trai tài, gái sắc đã nên duyên

N.T

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.