Cô gái bức xúc bị trẻ đổ nước vào laptop ở quán: Cha mẹ bé nói gì?

17/12/2022 13:11 GMT+7

Mới đây, một cô gái đăng đàn tố phụ huynh phủi bỏ trách nhiệm khi trẻ nhỏ làm đổ nước vào chiếc Macbook của cô tại một quán cà phê ở Hà Nội . Câu chuyện đang được chia sẻ ào ạt trên khắp các trang mạng. Còn phụ huynh trong trường hợp này nói gì?

Từ đây, nhiều người cũng nhắc lại vụ việc quán cà phê ở Đà Nẵng thông báo không nhận khách dưới 12 tuổi thu hút các ý kiến trái chiều trong thời gian qua.

“Rất bức xúc!”

Theo đó, câu chuyện được chị L.T.H (24 tuổi, ngụ Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Thực sự khi em chia sẻ câu chuyện này lên, em đã rất bức xúc và bản thân bị thách thức”.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị H. kể tối 11.12 vừa qua, trong lúc đang ngồi làm việc tại một quán cà phê ở Hà Nội thì có một em bé chừng 1 tuổi chạy đến bàn và nghịch phá. Lúc đó, vì mải tập trung nên chị và bạn bè đều không để ý. Sau đó, em bé vô tình đẩy cả cốc trà sen đổ vào bàn phím Macbook.

Bị trẻ nhỏ làm đổ nước vào laptop khi đang làm việc tại quán cà phê, cô gái tố phụ huynh phủi bỏ trách nhiệm

ảnh chụp màn hình

“Lúc ở quán, chị mẹ của em nhỏ rất lịch sự ra hỏi thăm và xin lỗi bọn em, lúc bọn em đi sấy máy chị ấy còn rất lịch sự đưa cho bọn em số điện thoại và nói em “mang máy đi kiểm tra có vấn đề gì thì liên hệ lại cho chị ấy”. Ngay lúc đó em còn nói với bạn em nghĩ là chị này trách nhiệm, lịch sự. Nhưng đúng là chỉ lịch sự và trách nhiệm khi máy tính của em không sao cả thôi thì phải”, cô gái thuật lại.

Khi đi kiểm tra laptop ngay sau đó và phát hiện máy có dấu hiệu hư hỏng do nước vào nhiều, chị T.H cho biết đã liên hệ lại với gia đình em bé để “rõ ràng mọi việc từ đầu”, tuy nhiên phía gia đình đã phủi bỏ trách nhiệm khiến cô gái vô cùng bức xúc.

Trong bài tố, chị thuật lại lời của người chồng: “Máy em là máy mua cũ hay máy mới? Đã thay sửa bao giờ chưa?”. Khi em nói là máy em mua mới và chưa từng sửa chữa thì anh ta bảo: “Anh không biết máy em mua lại hay mua bóc seal nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm thêm gì ngoài trả tiền sấy máy.

Chị T.H mang máy đi sửa và được thợ thông báo máy của mình có nguy cơ bị hỏng main

T.h

"Em mang máy ra ngoài thì em phải tự bảo quản, còn trẻ con nó không biết gì, nó làm đổ vào là không may, việc của em là bảo quản máy, không bảo quản được là lỗi do em. Còn em có thích tác động thế nào thì tác động, anh chị sẽ không đền máy cho em đâu, anh nói thế cho em hiểu, còn chị đang cho cháu ngủ rồi, thế nhé!”. Anh nói xong rồi cúp máy ngang, em gọi hay nhắn tin lại đều không nghe máy”.

Cuối bài đăng, chị T.H cho biết thợ sửa máy nói do main bị chập, rất có nguy cơ bị hỏng. Trường hợp xấu nhất hỏng main thì phải thay main, chi phí khoảng 8 - 9 triệu đồng. Chị tiếp tục liên hệ anh chị phụ huynh của bé nhưng không nhận được phản hồi nào, tất cả chỉ dừng lại ở tin nhắn của người vợ như trong hình và chi trả 150.000 đồng tiền sấy máy.

“Em đăng lên đây để giải tỏa trong lòng và nếu có thể hy vọng nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng giúp em đòi lại công bằng”, cô gái nói thêm về lý do chia sẻ câu chuyện.

Chưa rõ tính chính xác của vụ việc, chúng tôi đã liên lạc với anh K., phụ huynh của em nhỏ trong câu chuyện nói trên. Anh cho biết hiện tại gia đình “không muốn chia sẻ gì hơn vì đang muốn để cho cơ quan chức năng người ta làm việc”.

Có nên không nhận trẻ dưới 12 tuổi vào quán cà phê?

Phía dưới bài đăng, bên cạnh những ý kiến chia buồn, đồng cảm cùng cô gái, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm về chuyện trẻ nhỏ ở quán cà phê.

Tài khoản Bích Hợp bình luận: “Chia buồn với bạn, trẻ con có bạn này bạn kia, phụ huynh cũng vậy. Trước tôi đi làm, quán có khu vực vui chơi riêng rồi, nhiều đứa trẻ ra khỏi khu vực phá phách chạy nhảy, nhắc phụ huynh quản lý nhưng phụ huynh cứ thản nhiên như không có gì ấy”.

Câu chuyện không tiếp trẻ 12 tuổi vào quán cà phê ở Đà Nẵng vẫn gây nhiều tranh cãi

ảnh chụp màn hình

Chị Trương Hòa (28 tuổi, ngụ Q.1) cho biết vào những dịp cuối tuần vợ chồng chị hay dẫn con vào các địa điểm vui chơi, những quán cà phê, trà sữa để uống. Với chị, việc cấm trẻ dưới 12 tuổi vào quán cà phê là một điều bất tiện.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ưu tiên lựa chọn những quán có không gian dành cho gia đình, hoặc khi vào những quán cà phê có nhiều bạn trẻ làm việc, tôi luôn giữ con chu đáo, không để con quấy khóc, giỡn hớt”, chị nói.

Poll TNO
Quan điểm của bạn như thế nào về việc không nhận trẻ dưới 12 tuổi vào quán cà phê?

Còn anh Nguyễn Nghiêm Thành (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết anh thường ghé các quán cà phê để làm việc hay trò chuyện cùng bạn bè, và tiếng trẻ con khóc, đùa giỡn là điều ám ảnh nhất với anh. Anh Thành nói thường với những quán như vậy, anh sẽ rời đi và không ghé lại lần sau.

Chàng trai cho biết các quán cà phê đều có những đối tượng khách hàng riêng của họ. Với những quán cà phê dành cho người trẻ, chuyên phục vụ người làm việc tự do thì không nên nhận trẻ nhỏ dưới 12 tuổi. Theo anh, gia đình có con nhỏ nên chọn những quán cà phê có không gian phù hợp với gia đình để tránh làm phiền người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.