Cô gái đỗ thủ khoa: 'Những lúc nản lòng, em lại nghĩ về ước mơ của mình'

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
22/07/2024 09:00 GMT+7

Thí sinh tự do Ngô Thị Quỳnh Trâm (19 tuổi, ở xã Suối Bạc, H.Sơn Hòa, Phú Yên), cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Phú Yên.

Ngô Thị Quỳnh Trâm là thí sinh tự do đỗ thủ khoa tổ hợp khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với 54,8 điểm (toán 8,4; ngữ văn 9,25; ngoại ngữ 8,4; lịch sử 9,75; địa lý 10; giáo dục công dân 9).

Cô gái đỗ thủ khoa: 'Những lúc nản lòng, em lại nghĩ về ước mơ của mình'- Ảnh 1.

Ngô Thị Quỳnh Trâm, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 tổ hợp KHXH

NVCC

Trâm cho biết em đã hồi hộp đếm ngược thời gian chờ đến ngày công bố điểm thi. "Khi biết kết quả, em không quá bất ngờ với điểm số các môn thi bởi khi thi xong, em đã đối chiếu theo đáp án của Bộ GD-ĐT nhưng trở thành thủ khoa của tỉnh là điều ngoài mong đợi của em", Trâm vui mừng chia sẻ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trâm là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Phan Bội Châu (Phú Yên) với số điểm 24,25. Dù đạt điểm số khá cao nhưng Trâm hụt mất cơ hội vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Không từ bỏ, Trâm quyết tâm dành 1 năm tiếp theo để dùi mài kinh sử, ôn tập kỹ càng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2024.

Trong kỳ thi năm nay, Trâm đăng ký tất cả các môn thi với mong muốn thông qua các bài thi tốt nghiệp THPT để cọ xát, chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sau đó.

Trong suốt 1 năm ở nhà ôn tập, nhiều lúc Trâm nản lòng, thậm chí là suy sụp tinh thần nhưng nghĩ đến ước mơ mà bản thân đã hun đúc gần 5 năm qua, Trâm càng quyết tâm hơn. "Đã có những lúc em thấy rất nản lòng nhưng may mắn, em được sự động viên và ủng hộ của ba mẹ rất nhiều. Những lúc nản chí em lại nghĩ về ước mơ của mình, sự cố gắng của ba mẹ và cả của em trong suốt thời gian qua, lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng", Trâm tâm sự.

"Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tính điểm theo quy chế 40:60, điểm THPT được tính 40%, bài thi đánh giá năng lực của trường được tính 60% với bài trắc nghiệm gồm các môn tự nhiên: lý, hóa, sinh và các môn xã hội là: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh. Phần thi tự luận được chọn môn toán hoặc ngữ văn nên bắt buộc em phải học đều tất cả các môn", Trâm chia sẻ.

Theo Trâm, tính kỷ luật là điều tạo nên sự thành công ngoài mong đợi của mình. "Kỷ luật sẽ đưa chúng ta đến nơi mà động lực không làm được, vì động lực đôi khi có hứng chúng ta mới làm, động lực giúp ta bứt phá còn kỷ luật cần sự kiên trì và bền bỉ", Trâm nói.

Để rèn tính kỷ luật cho bản thân, hằng tuần Trâm phân bổ thời gian học cụ thể. Riêng 2 buổi ngữ văn trong tuần, Trâm thức dậy vào lúc 4 giờ 30 để tham gia khóa học qua mạng. Những ngày còn lại Trâm dậy vào lúc 5 giờ 30 để bắt đầu học tập và kết thúc vào lúc 1 giờ sáng hôm sau. Thời gian của 1 ngày được Trâm chia làm 3 khoảng để ôn tập 3 môn thi tốt nghiệp THPT, riêng ngày chủ nhật là thời gian để ôn tập tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Tổng cộng mỗi ngày, Trâm dành khoảng 16 tiếng để học tập.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trâm chọn các khóa học qua mạng và tự ôn tập tại nhà. Nhờ kiến thức được học qua mạng cùng sự tích lũy kiến thức mà thầy cô đã dạy trong suốt 12 năm học, Trâm xuất sắc trở thành một trong 2 thủ khoa của tỉnh Phú Yên.

Bà Phạm Mỹ Thoa (44 tuổi, mẹ của Trâm) chia sẻ: "Nhìn con cố gắng, chăm chỉ học tập tôi rất vui lòng nhưng cũng rất xót xa vì cháu phải học đến 1 - 2 giờ sáng. Có những lúc cháu mệt mỏi, nản lòng, tôi chỉ biết động viên, ủng hộ cháu cố gắng. Trong suốt 1 năm ở nhà ôn tập, Trâm không đi học thêm mà thay vào đó cháu tìm hiểu, tham gia các khóa học qua mạng và tự học là chính. Trở thành thủ khoa của tỉnh là kết quả ngoài mong đợi của Trâm và gia đình nhưng đây cũng là kết quả xứng đáng cho 1 năm phấn đấu của cháu".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.