Cô gái làm tranh hoa khô, kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
21/11/2023 08:00 GMT+7

Qua bàn tay của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (26 tuổi, ngụ Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), những đóa hoa khô trở thành sản phẩm mang lại giá trị cao.

Món quà có thể lưu giữ lâu bền

Trước đây, chị Thủy có mua bó cúc họa mi để tặng người yêu vào dịp sinh nhật. Tuy nhiên, chỉ vài ngày hoa đã héo úa và chị cảm thấy tiếc vô cùng.

Sau khi ép hoa, chị Thủy sẽ đóng thành khung tranhẢnh: NVCC

Sau khi ép hoa, chị Thủy sẽ đóng thành khung tranh

NVCC

Chị Thủy nói: "Mình luôn tự hỏi tại sao bó hoa cưới rạng rỡ, minh chứng cho ngày hạnh phúc, thể hiện cuộc sống tươi mới lại bị vứt bỏ đi, hoặc héo khô trong góc phòng? Mình luôn mong muốn làm một món quà có thể lưu giữ lâu bền và vẹn nguyên giá trị theo năm tháng. Rồi mình chợt có ý tưởng, ép những bông hoa héo úa để làm tranh, như thế giữ được hình dáng, màu sắc và cả mùi hương".

Thời gian đầu, chị Thủy chủ động mày mò, tìm hiểu cách thức ép hoa khô, làm tranh. "Mình có đăng các sản phẩm tranh hoa khô lên mạng xã hội và được mọi người đón nhận. Về sau, mình đúc kết kinh nghiệm, tự rút ra cách làm riêng để sản phẩm đẹp hơn mỗi ngày", chị cho hay.

"Khí hậu nóng ẩm ở VN làm cho hoa khô nhanh xuống màu nếu không được bảo quản đúng cách. Tính chất của các loại hoa, lá bị biến đổi sau mỗi lần mình ép. Điển hình như hoa tulip lá xanh ép xong lại ra màu vàng, hoa hồng thành màu tím", chị Thủy kể những khó khăn trong thời gian đầu thực hiện.

Theo chị Thủy, để ép hoa khô đẹp và đúng chuẩn phải có bộ dụng cụ gồm: tấm gỗ ép, giấy hút nước, lót đệm xốp, ốc vít. "Sau khi giấy rút toàn bộ nước trong cánh hoa, mình đem đựng trong túi zip, hút chân không và chờ thêm từ 5 - 10 ngày. Cuối cùng là lấy hoa ra khỏi bộ ép và đóng thành khung tranh", chị nói.

"Khó nhất chính là lựa được đúng thời điểm hoa nở, dáng đẹp nhất để ép. Quá trình này phải nghiên cứu về tính chất, canh giờ chính xác. Hoa ép xong phải được bảo quản trong túi zip hoặc hộp kín", chị chia sẻ và nói thêm: "Nếu không biết cách ép, hoa sẽ bị dập, thâm hay mất màu. Mỗi loại hoa có thời gian ép khác nhau. Ví dụ hoa hồng có cánh mỏng thì tốn từ 4 - 5 ngày, hướng dương phải chờ đến một tháng".

Màu sắc hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ

Có hoa chưa kịp nở, chị Thủy phải chăm sóc thêm, chờ thời điểm "chín muồi" mới đem đi ép khô. Với hoa không còn tươi mới hoặc dập nát thì chị phải cắt tỉa, lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên những thành phẩm đạt chất lượng.

"Một số loại hoa có rất nhiều nhựa, ép xong bị màu đen, nâu. Một số loại hoa lên khung tranh nhưng không làm khít lại, sau vài tuần màu sẽ bay hết. Có những việc mình phải làm nhiều lần thì mới khắc phục được dần khó khăn", chị Thủy kể.

Những sản phẩm tranh hoa khô của chị Thủy

NVCC

Theo chị Thủy, các công đoạn từ ép hoa, lên khung, trang trí phải xử lý cẩn thận. Mỗi bức tranh đều được kết hợp những hoa khô theo màu sắc hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ. "Bức tranh phải có sự hài hòa về màu sắc cũng như sắp xếp các loại hoa chính, phụ sao cho cân đối. Bên cạnh đó, sản phẩm phải bền màu và tính ứng dụng cao", chị cho hay.

Hầu như mỗi bức tranh chị Thủy tạo ra đều không rập khuôn, bởi luôn có sự sáng tạo và tìm chất liệu mới để kết hợp thành sản phẩm. Hiện tại, chị đang kinh doanh các loại tranh hoa khô với giá dao động từ 350.000 đồng đến 8 triệu đồng/bức, tùy kích thước.

"Mỗi tháng mình bán hơn 4.000 tranh lớn nhỏ, chủ yếu là khách mua về trang trí nhà, cửa tiệm, quán ăn, tặng người thân, bạn bè... Để tăng thêm thu nhập, mình còn bỏ sỉ hoa khô, mở thêm các lớp dạy làm tranh hoa để các bạn trẻ có thể tiếp cận và cùng kinh doanh. Hiện tại, sản phẩm của mình có mặt khắp các tỉnh thành, ước tính mỗi tháng lời gần 350 triệu đồng", chị Thủy nói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhi (ngụ đường Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng chi hơn 4 triệu đồng để mua những bức tranh hoa khô của chị Thủy về trang trí tại gia.

"Tôi thấy những bức tranh của Thủy rất tinh tế và đẹp tự nhiên giống như hoa tươi. Bên cạnh đó, cách sắp xếp bố cục, màu sắc của bức tranh hoa khô rất hài hòa. Dù hoa khô nhưng vẫn giữ được màu sắc bắt mắt", chị Nhi nói.

Cũng tìm đến chị Thủy để mua hoa khô số lượng sỉ rồi về kinh doanh lại, chị Trần Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.HCM) chia sẻ: "Mình thấy sản phẩm hoa khô bên chị Thủy khá chất lượng, đẹp mắt. Hầu như những khách hàng mua hoa khô về tự trang trí, làm tranh tại nhà, tạo ra những tác phẩm khác biệt. Nhờ việc lấy sỉ hoa khô rồi bán lại, trung bình mỗi tháng mình kiếm được từ 5 - 6 triệu đồng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.