Cô gái mê truyện trinh thám trở thành thủ khoa với GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0

Thanh Nam
Thanh Nam
Từ niềm yêu thích những câu chuyện trinh thám, Phạm Phương Doanh tìm thấy sự phù hợp với luật hình sự. Hành trình đại học của Doanh rực rỡ khi trở thành thủ khoa, tốt nghiệp với điểm GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0.

Từ những câu chuyện trinh thám đến giảng đường luật

Ngày 27.8, khi nhận bằng tốt nghiệp với thành tích thủ khoa, đạt điểm GPA 3.96/4.0, Phạm Phương Doanh (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM), vừa hạnh phúc, tự hào, vừa xúc động.

"Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về thành tích của bản thân. Đồng thời cũng rất xúc động khi nhìn lại cả quãng đường mà mình đã trải qua để đạt được thành tích danh dự này. Đây thật sự là một cột mốc vô cùng bất ngờ và đáng nhớ đối với mình", Doanh chia sẻ.

Cô gái mê truyện trinh thám trở thành thủ khoa với điểm GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0 - Ảnh 1.

Phạm Phương Doanh (giữa) là thủ khoa với điểm GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0

ẢNH: THANH NAM

Doanh lựa chọn luật Hình sự bắt đầu từ một sở thích rất đời thường là đọc truyện trinh thám. Theo Doanh, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích những câu chuyện xoay quanh điều tra, phá án và kỹ thuật hình sự. Doanh từng có hứng thú với lĩnh vực điều tra nhưng nhận ra mình không thực sự phù hợp với ngành công an. Khi tìm hiểu về luật, cô nhận thấy chuyên ngành luật Hình sự mở ra một hướng đi khác để mình tiếp tục theo đuổi những điều yêu thích. Những môn học như khoa học điều tra hình sự hay tội phạm học vì thế trở nên đặc biệt hấp dẫn với cô.

Càng học, Doanh càng nhận ra luật không chỉ là những điều khoản cần ghi nhớ. Đằng sau mỗi quy định là một vấn đề thực tiễn, một hoàn cảnh cụ thể và những con người chịu tác động từ việc áp dụng pháp luật. Đó cũng là một trong những điều khiến Doanh thấy khó nhất khi học ngành này.

Theo Doanh, nếu chỉ đọc các quy định pháp luật một cách đơn thuần, người học rất dễ cảm thấy chúng khô khan, trừu tượng và khó hiểu. Muốn hiểu luật, cần đặt quy định vào đúng bối cảnh mà nó điều chỉnh. 

"Khi gặp những môn học mới hoặc lĩnh vực còn xa lạ, mình chủ động tìm hiểu thêm các tình huống thực tế, đồng thời hỏi thầy cô để hiểu cách quy định pháp luật được áp dụng trong đời sống. Bản chất của việc học luật không phải là ghi nhớ nguyên văn toàn bộ các quy định pháp luật, mà là biết cách tư duy và ứng dụng những quy định đó để giải quyết vấn đề", Doanh chia sẻ.

Đó cũng là cách Doanh đối diện với một khối lượng kiến thức lớn trong suốt bốn năm đại học. Doanh thừa nhận không phải là người có khả năng ghi nhớ quá tốt. Thay vì cố học thuộc tất cả, Doanh tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ, sau đó tự hệ thống lại bài và diễn giải kiến thức bằng cách hiểu của mình... 

Cô gái mê truyện trinh thám trở thành thủ khoa với điểm GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0 - Ảnh 2.

Phạm Phương Doanh

ẢNH: THANH NAM

Bí quyết học tập của thủ khoa

Một trong những bí quyết giúp Doanh duy trì kết quả học tập cao là lựa chọn cách phân bổ ưu tiên theo từng giai đoạn của hành trình đại học.

Doanh kể năm nhất tập trung nhiều hơn vào các môn học nền tảng. Sau quãng thời gian học tập căng thẳng ở bậc THPT, Doanh cũng dành thời gian cho gia đình và làm quen với môi trường đại học.

Sang năm hai và năm ba, khi đã thích nghi với nhịp học tập mới, Doanh bắt đầu mở rộng trải nghiệm bằng các hoạt động học thuật, ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Đến năm tư, khi phải hoàn thành khóa luận và thực tập, Doanh chủ động cắt giảm những hoạt động không thực sự cần thiết để dành thời gian cho hai nhiệm vụ quan trọng này.

"Cách sắp xếp ấy giúp mình không phải lựa chọn giữa học tập và trải nghiệm, mà tìm được thời điểm phù hợp cho từng mục tiêu", Doanh nói.

Doanh cũng tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, hoạt động ngoại khoá, các chương trình giao lưu quốc tế để giúp củng cố kiến thức chuyên ngành, mở rộng những kỹ năng nằm ngoài sách vở, có cơ hội để sử dụng tiếng Anh, gặp gỡ bạn bè quốc tế, mở rộng các mối quan hệ...

Doanh cho biết điểm IELTS 8.0 đã giúp học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh thuận lợi hơn, không phải dành quá nhiều thời gian để xử lý rào cản ngôn ngữ. Tiếng Anh còn giúp Doanh tự tin giao tiếp với sinh viên quốc tế, các giảng viên nước ngoài.

"Mình được học tiếng Anh từ khá sớm. Sau đó, mình duy trì việc học thông qua những điều mình yêu thích. Những bộ phim trinh thám bằng tiếng Anh, những bài hát quen thuộc trở thành một phần trong quá trình học ngôn ngữ của mình. Mình nghĩ việc học tiếng Anh thông qua những chủ đề mình yêu thích giúp việc học bớt nhàm chán và hiệu quả hơn", Doanh chia sẻ cách học tiếng Anh.

Doanh cũng chủ động bổ sung những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Chẳng hạn như cách xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, qua đó tạo thêm lợi thế khi ứng tuyển vào các hãng luật quốc tế.

Nhìn về phía trước, Doanh đang định hướng học thạc sĩ chuyên về luật Hình sự. Với Doanh, một người làm nghề luật tốt không thể chỉ dựa vào bảng điểm đẹp. Đó phải là người kiên trì, chăm chỉ, có chính kiến, lập trường và đặc biệt là sự chính trực.

Chia sẻ với tân sinh viên, Doanh khuyên: "Nên lên kế hoạch cho cả bốn năm ngay từ đầu: phân bổ môn học, xác định thời điểm hoàn thành các chứng chỉ cần thiết và đặt mục tiêu điểm số phù hợp. Nhưng kế hoạch ấy không nên trở thành một khuôn mẫu bất biến. Mỗi năm đại học sẽ có những thay đổi, những cơ hội và cả những khó khăn khác nhau. Điều quan trọng là biết điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh thực tế và đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, nhà trường khi cần".

Cô gái mê truyện trinh thám trở thành thủ khoa với điểm GPA 3.96/4.0 và IELTS 8.0 - Ảnh 3.

Thạc sĩ Vũ Anh Sao (phải) và Doanh

ẢNH: THANH NAM

Thạc sĩ Vũ Anh Sao, Phó trưởng khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận xét: "Phạm Phương Doanh, tân cử nhân ngành luật là thủ khoa toàn khóa, với thành tích học tập xuất sắc GPA 3.96/4.0, cao nhất trong toàn khóa học tại trường. Trong học tập, Doanh thể hiện năng lực tiếp thu kiến thức vượt trội, tư duy pháp lý sắc bén, khả năng phân tích và lập luận các vấn đề một cách logic, cùng tinh thần học tập nghiêm túc và bền bỉ. Doanh cũng thể hiện sự chủ động và đam mê trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật".

Theo thạc sĩ Vũ Anh Sao, Doanh sở hữu IELTS 8.0, cho thấy năng lực tiếng Anh nổi bật và khả năng tiếp cận, nghiên cứu các nguồn tài liệu pháp lý quốc tế, đáp ứng rất tốt việc tiếp thu, học tập các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại trường, được giảng viên đánh giá cao. 

"Dù giỏi toàn diện, nhưng Doanh vẫn luôn có sự khiêm tốn, cầu thị và tinh thần học hỏi đáng nể, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập, luôn tìm tòi nghiên cứu những lĩnh vực pháp luật mới. Đặc biệt, Doanh dành tình yêu học thuật cho lĩnh vực luật hình sự, thể hiện sự đam mê và nhất quán trong học tập, nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp", thạc sĩ Vũ Anh Sao nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.