Cô gái thủ khoa thạc sĩ ngành luật kinh tế

Thảo Phương
Thảo Phương
21/12/2023 11:20 GMT+7

Quách Thụy Anh Khuê (26 tuổi). Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân loại xuất sắc, mới đây cô tiếp tục là thủ khoa thạc sĩ đầu ra ngành luật kinh tế.

Từng loay hoay chọn ngành học, cô gái trẻ thành tân thủ khoa thạc sĩ  - Ảnh 1.

Anh Khuê là thủ khoa đầu ra ngành luật kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

NVCC

Thành quả ngọt ngào

Anh Khuê chia sẻ cô may mắn khi sinh ra trong một gia đình có ba mẹ luôn ủng hộ mọi mong muốn và sở thích trong con đường học vấn. “Trước kia mình không biết bản thân có thế mạnh hay phù hợp với lĩnh vực nào. Từng có thời điểm mình rất thích học thiết kế, ba mẹ cũng tạo điều kiện cho đi học vẽ nhưng sau đó nhận ra bản thân không có khả năng nên chấp nhận từ bỏ. Sau đó, ba có định hướng để mình theo học ngành bác sĩ nhưng bản thân lại rất sợ máu”, Anh Khuê kể.

Sau khoảng thời gian đắn đo, Anh Khuê quyết định nộp hồ sơ vào ngành luật kinh tế của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Và sau 4 năm nỗ lực, Anh Khuê đã hoàn thành chương trình cử nhân với tấm bằng xuất sắc. Vì nhận thấy sự phù hợp và niềm yêu thích trong ngành học này nên cô tiếp tục đăng ký học lên thạc sĩ. 

“Bây giờ bằng cử nhân đa số ai cũng có nên mình muốn học tiếp để trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Bên cạnh đó, trong thời gian đi làm mình nhận thấy những anh chị đồng nghiệp dù họ đã rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn tiếp tục học. Vậy thì lý do gì mình còn trẻ, có điều kiện mà lại không làm được”, Anh Khuê chia sẻ.

Từng loay hoay chọn ngành học, cô gái trẻ thành tân thủ khoa thạc sĩ  - Ảnh 2.

Anh Khuê đang làm việc trong một công ty đa quốc gia

NVCC

Khi được hỏi trước khối lượng kiến thức nhiều và phải học những bộ luật khá khô khang, thì làm thế nào để ghi nhớ hết? Anh Khuê cho biết: "Mọi người hay có quan điểm học luật là bắt buộc phải ghi nhớ tất cả các bộ luật. Nhưng thật ra khối lượng kiến thức nhiều không thể nhớ tất cả được. Cách học của mình là nắm được tổng quan chung. Và quan trọng là bản thân hiểu về vấn đề đó như thế nào, chứ không nhất thiết phải học thuộc lòng hay nhớ cụ thể điều số mấy, khoản nào...".

Vừa học, vừa làm sau 2 năm Anh Khuê tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ và cô nàng cũng là thủ khoa đầu ra. Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong suốt 6 năm học tập ở giảng đường, Anh Khuê kể: “Mình may mắn vì chưa từng bị áp lực bởi việc học. Ba mẹ cũng không bao giờ áp đặt mình phải xếp hạng đầu lớp. Nếu nói khó khăn nhất thì chỉ có khoảng thời gian đầu học thạc sĩ, mình phải cân bằng việc đến lớp với đi làm. Vừa tan làm là tranh thủ chạy vội đến lớp học không kịp ăn, trải qua khoảng thời gian dài thức khuya dậy sớm. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã qua”.

Sau chặng đường dài vừa qua, Anh Khuê đúc kết được rằng muốn học giỏi bất cứ lĩnh vực nào thì điều quan trọng nhất là phải có định hướng và biết được mình học để làm gì. “Nếu có định hướng rõ ràng mình sẽ có mục tiêu để hướng đến. Đó cũng chính là động lực để bản thân không ngừng nỗ lực”, Anh Khuê nói.

Từ cô gái nhút nhát đến hình ảnh của công trẻ dân toàn cầu 

Hiện tại đang làm việc trong công ty đa quốc gia, Anh Khuê nhận ra kỹ năng mềm thật sự rất quan trọng. “Trước kia mình hướng nội, nhút nhát và ít giao lưu với ai. Nhưng từ khi lên đại học, môi trường thay đổi và có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, mình được học hỏi thêm rất nhiều thứ. Thành công lớn nhất khiến mình tự hào về bản thân trong những năm đại học không phải kết quả học tập mà là các kỹ năng đã rèn luyện, trau dồi được”, Anh Khuê bày tỏ.

Thời còn là sinh viên, Anh Khuê trau dồi kỹ năng mềm bằng cách tích cực tham gia các hoạt động, những cuộc thi và chương trình tình nguyện. Đặc biệt, cô cùng một số sinh viên khác thành lập câu lạc bộ giao lưu với sinh viên quốc tế.

Chia sẻ về những kỹ năng cần thiết khi muốn làm việc ở các công ty đa quốc gia, Anh Khuê cho biết: "Để làm việc ở những công ty đa quốc gia, có 3 kỹ năng cần trang bị tốt cho bản thân. Thứ nhất là tiếng Anh, vì mọi trao đổi đều bằng ngoại ngữ. Thứ hai, luôn có thái độ tích cực và tinh thần chủ động khi trao đổi, làm việc, đây là một trong cách tiêu chí đánh giá KPI của các doanh nghiệp lớn. Thứ ba, sự cẩn thận và toàn diện; vì chất lượng đầu ra chính là bộ mặt và yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp lớn nên cần cẩn thận để đưa ra sản phẩm hoàn thiện nhất. Ngoài ra khi làm việc, cũng cần chú ý đến văn hóa của công ty và các đồng nghiệp nước ngoài".

Từng loay hoay chọn ngành học, cô gái trẻ thành tân thủ khoa thạc sĩ  - Ảnh 3.

Anh Khuê hội tụ nhiều yếu tố của một công dân trẻ toàn cầu

THẢO PHƯƠNG

Nhận xét về Anh Khuê, tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chia sẻ: “Tôi có thời gian dài gắn bó với Khuê từ năm nhất đại học thông qua các hoạt động của câu lạc bộ. Khuê rất năng nổ, nhiệt huyết trong tất cả các hoạt động. Nhờ có trình độ tiếng Anh cao nên khả năng tương tác với sinh viên quốc tế của bạn ấy rất tốt. Khuê là gương mặt tiêu biểu của nhà trường. Bạn ấy hội tụ nhiều yếu tố của một công dân trẻ toàn cầu”.

Dự định sắp tới của Anh Khuê là tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại. Song song đó, cô nàng sẽ học thêm một văn bằng khác hoặc chinh phục bằng tiến sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.