Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
Những du khách vừa theo chuyến tàu du lịch 'Phong Nha - cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới' đặt chân đến Huế và có những trải nghiệm mới, cùng với chính sách khuyến khích hấp dẫn từ cố đô: giảm 30% giá vé tham quan các điểm di tích trong vòng 1 năm.

Sau hành trình dài khoảng 190 km kết nối di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) và di sản thế giới cố đô Huế, đoàn tàu du lịch "Phong Nha - cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới" đã đến ga Huế trưa nay 28.8 và được lãnh đạo thành phố Huế, ngành du lịch, các đơn vị lữ hành tiếp đón trọng thị. 

Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Lê Trí Thanh (thứ 2 bên phải) tặng hoa chào mừng các đại biểu và du khách đầu tiên đến Huế trên đoàn tàu du lịch

ẢNH: THU HÀ

Tiếp đón các du khách và đại biểu trên chuyến tàu đầu tiên đến cố đô Huế có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế và các vị lãnh đạo thành phố, đại diện ngành du lịch, các đơn vị lữ hành, du lịch...

Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?- Ảnh 2.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (người cầm cờ), chào đón du khách đến cố đô Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết để khuyến khích du khách tham gia hành trình trải nghiệm đoàn tàu di sản từ Phong Nha đến Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Huế có chính sách miễn giảm giá vé tham quan các di tích thuộc quần thể di sản thế giới cố đô Huế.

Cụ thể, giảm 30% giá vé tham quan các điểm di tích trong vòng 1 năm.

Như Thanh Niên đã thông tin, đoàn tàu du lịch "Phong Nha - cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới" đã "lăn bánh" sáng nay 28.8 tại ga Đồng Hới (Quảng Trị), gồm 9 toa, phục vụ khoảng hơn 300 hành khách, được tổ chức thành những không gian với chức năng và trải nghiệm khác nhau: 5 toa ghế mềm xoay 180 độ, 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí. Mỗi ngày, tàu HQ2 sẽ xuất phát từ ga Huế vào lúc 7 giờ 15, dự kiến đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55; tàu HQ1 khởi hành từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15, kết thúc hành trình tại ga Huế lúc 17 giờ 25.

Có mặt trên chuyến tàu này, nhiều du khách lần đầu trải nghiệm những sự khác lạ thông qua bài trí, thiết kế, dịch vụ...

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt (đơn vị thiết kế, vận hành, khai thác), chia sẻ kỹ hơn về những sự khác lạ này.

Theo ông Tuấn, về ngoại thất, đoàn tàu được sơn 2 gam màu vàng và nâu. Trong đó, màu vàng kim tượng trưng cho những giá trị trường tồn của cố đô Huế; màu nâu gợi nét trầm mặc của di sản, khắc họa hình ảnh "đất thép" Quảng Trị kiên cường, bất khuất. 

Hai gam màu hòa quyện như một câu chuyện bằng hình ảnh, kết nối di sản - lịch sử - con người trên hành trình Phong Nha - Huế.

Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?- Ảnh 3.

Tổ lái cùng nhân viên đường sắt của đoàn tàu "Phong Nha - cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới" chụp hình lưu niệm

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của đoàn tàu là toa xe dịch vụ giải trí, với không gian được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nơi hành khách có thể thư giãn và tận hưởng thời gian trên tàu. Trên tàu còn có ghế massage hiện đại; tại toa dịch vụ giải trí có bố trí khu vực may đo quần áo vest dành cho hành khách.

Ngoài ra, lần đầu tiên trên đoàn tàu của Đường sắt Việt Nam có phòng chiếu phim với sức chứa 15 chỗ, màn hình 100 inch, công nghệ hình ảnh 4K, âm thanh vòm sống động. Khán phòng có độ dốc theo bậc thang để hành khách có vị trí xem thoải mái nhất.

Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?- Ảnh 4.

Các nghệ sĩ - diễn viên phục vụ âm nhạc trên tàu

ẢNH: THU HÀ

Riêng toa xe cộng đồng được thiết kế không gian bình yên, với khu vực dành cho các hoạt động nghệ thuật, không gian đọc sách, không gian ẩm thực và khu vực giới thiệu, bán các sản phẩm đặc sản của địa phương. Hành khách có thể thong thả nhâm nhi đặc sản địa phương, thưởng thức âm nhạc được các nghệ sĩ biểu diễn gồm điệu hò khoan Lệ Thủy, hò giã gạo Quảng Trị, chầu văn...

Toa VIP 24 chỗ được trang bị ghế sofa limousine có thể điều chỉnh bằng điện để hành khách chọn tư thế ngồi phù hợp và thoải mái nhất. Trên toa có quầy bar, kệ bán hàng lưu niệm, hành khách có thể lựa chọn, thưởng thức đồ uống theo sở thích, ngắm cảnh đẹp miền Trung qua cửa số con tàu hoặc chọn quà cho người thân ở nhà.

Đối với toa xe ghế ngồi 56 chỗ, điểm đáng chú ý là hệ thống ghế có thể xoay 180 độ, giúp hành khách linh hoạt lựa chọn hướng ngồi ngắm cảnh, giao tiếp với người đồng hành.

Hành khách có thể quét mã QR tại các vị trí ghế ngồi của mình để chọn mua các sản phẩm dịch vụ trên tàu, đặt các dịch vụ mặt đất (khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển đường bộ…) với giá ưu đãi nhất đã được các doanh nghiệp Huế và Quảng Trị dành tặng. 

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, cho biết việc đưa vào khai thác đôi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Huế - Thọ Lộc là kết quả từ tầm nhìn chiến lược, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên sự liên kết vùng miền mạnh mẽ, mở ra chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành, lưu trú, nhà hàng giữa các địa phương, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực.

Có gì đặc biệt trên đoàn tàu du lịch Phong Nha - cố đô Huế?- Ảnh 5.

Các đơn vị lữ hành đón khách tại ga Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

"Sự ra đời của đoàn tàu di sản này cũng thể hiện sự đổi mới của ngành đường sắt trong cách tiếp cận thị trường: từ việc nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện tiện nghi trên tàu, đến phát triển các sản phẩm đoàn tàu chuyên biệt gắn với văn hóa, lịch sử, du lịch và từng bước trở thành một "mắt xích" quan trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam", ông Nguyễn Chính Nam nói. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.