Đón gần 8 triệu khách quốc tế, TP.HCM nhắm dòng khách chi tiêu gấp 3-6 lần

Lê Nam
Lê Nam
Trong 8 tháng năm 2026, du lịch TP.HCM thu gần 260.000 tỉ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Thành phố đang đẩy mạnh thu hút khách MICE - nhóm khách có mức chi tiêu cao gấp nhiều lần khách thông thường.

Tại Diễn đàn Du lịch cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026 đang diễn ra ở TP.HCM (27-29.8), nhiều chuyên gia và nhà quản lý cho rằng du lịch MICE đang mở ra dư địa lớn để TP.HCM thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao.

Trong 8 tháng năm 2026, TP.HCM đón khoảng 7,77 triệu lượt khách quốc tế và 35,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 259.696 tỉ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Năm nay, thành phố cũng đứng thứ 17 trong danh sách 25 điểm đến hội họp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương của Cvent.

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm. Theo Grand View Research, thị trường MICE toàn cầu năm 2026 ước đạt khoảng 1.029 tỉ USD và có thể tăng lên gần 1.829 tỉ USD vào năm 2033. Riêng thị trường Việt Nam được Mordor Intelligence ước tính đạt 7,71 tỉ USD năm nay và có thể tăng lên 10,31 tỉ USD vào năm 2031.

Ông David Mann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Viện Kinh tế Mastercard, cho biết sự phục hồi khách quốc tế tại Việt Nam không chỉ đến từ nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn gắn với tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Khi các dự án đầu tư mở rộng, nhu cầu đi lại của chuyên gia, nhà đầu tư và đối tác doanh nghiệp cũng tăng, kéo theo chi tiêu cho hàng không, lưu trú, ăn uống, hội họp và khảo sát thị trường.

Dữ liệu giao dịch thẻ doanh nghiệp xuyên biên giới cho thấy, TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là hai trung tâm lớn của dòng khách công tác và hội họp. Ông David Mann cho biết, chi tiêu ăn uống của chủ thẻ doanh nghiệp đến từ một số thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc trong năm 2026 đạt khoảng 220 - 246 USD mỗi thẻ. Các nghiên cứu được chia sẻ tại diễn đàn cũng cho thấy khách MICE có thể chi tiêu cao gấp 3 - 6 lần khách du lịch thông thường do thường sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ như hàng không, khách sạn, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Đón gần 8 triệu khách quốc tế, TP.HCM nhắm dòng khách chi tiêu gấp 3-6 lần- Ảnh 1.

Khách quốc tế tăng mạnh, du lịch TP.HCM thu gần 260.000 tỉ đồng

ẢNH: BTC

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng thành phố có lợi thế về vị trí cửa ngõ, mạng lưới hàng không, hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị và khả năng kết nối với các điểm đến biển, sinh thái, văn hóa. Tuy nhiên, MICE tại TP.HCM vẫn còn hạn chế về các tổ hợp hội nghị - triển lãm quy mô lớn, trong khi liên kết giữa hàng không, khách sạn, lữ hành và điểm tham quan chưa đồng bộ.

Thành phố đang ưu tiên thu hút đầu tư các tổ hợp hội nghị, triển lãm đạt chuẩn quốc tế, kết nối thuận tiện với sân bay, metro và hệ thống lưu trú cao cấp; đồng thời thúc đẩy xây dựng các gói MICE trọn gói nhằm nâng khả năng đăng cai các sự kiện quốc tế.

Đón gần 8 triệu khách quốc tế, TP.HCM nhắm dòng khách chi tiêu gấp 3-6 lần- Ảnh 2.

Khách MICE có thể chi tiêu cao gấp 3 - 6 lần khách du lịch thông thường

ẢNH: BTC

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, MICE cần được xác định là một trong những sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam. Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực và tổ chức sự kiện; đồng thời nghiên cứu cơ chế thu hút các hiệp hội, tập đoàn và nhà tổ chức quốc tế lựa chọn Việt Nam.

Bộ VHTTDL cũng dự kiến xây dựng tiêu chuẩn MICE xanh, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số để quản lý dòng khách, cá nhân hóa trải nghiệm và đo lường hiệu quả sự kiện.

Tại ITE HCMC 2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng tham gia Không gian Du lịch TP.HCM nhằm tăng kết nối giữa hạ tầng hàng không và ngành du lịch. Các bên đang hướng tới phát triển sản phẩm kết nối vé máy bay, dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không với tour tuyến của TP.HCM; đồng thời tổ chức hoạt động B2B giữa ACV, các hãng hàng không trong và ngoài nước với doanh nghiệp lữ hành để tìm kiếm cơ hội mở thêm đường bay thẳng quốc tế.

ACV cho biết việc chuẩn bị kết nối đồng bộ giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai cũng được kỳ vọng tăng năng lực tiếp nhận khách và cải thiện trải nghiệm của du khách quốc tế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.