Sáng 26.8 tại TP.HCM, Bộ Du lịch Campuchia tổ chức họp báo giới thiệu du lịch Campuchia trước thềm Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026, đồng thời quảng bá chiến dịch “Khám phá Campuchia mùa xanh” (Visit Cambodia in Green Season) và các sản phẩm kết nối du lịch trực tiếp giữa Việt Nam và Campuchia. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và ông Huot Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia.
Một trong những sản phẩm được Campuchia tập trung quảng bá là các tuyến caravan và tour tự lái qua cửa khẩu quốc tế giữa hai nước. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách Việt bên cạnh các hình thức di chuyển truyền thống bằng đường hàng không hoặc xe khách.
Campuchia cũng giới thiệu các hành trình du thuyền trên sông Mekong kết nối điểm đến của hai quốc gia và sáng kiến “Hai điểm đến, Một hành trình”. Theo mô hình này, Việt Nam và Campuchia được kết nối thành một hành trình chung, hướng tới nhóm khách quốc tế muốn khám phá nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi.

Campuchia định vị điểm đến “ấm áp, an toàn, sạch và xanh”
ẢNH: LÊ NAM
Thông qua chương trình xúc tiến lần này, Campuchia muốn tăng độ nhận diện với du khách Việt, doanh nghiệp lữ hành và các nhà mua quốc tế, đồng thời thúc đẩy tiểu vùng Mekong trở thành một không gian du lịch kết nối hơn.
Ngành du lịch Campuchia hiện quảng bá điểm đến với thông điệp “Vương quốc kỳ diệu”, nhấn mạnh hình ảnh thân thiện, an toàn, sạch và xanh. Chiến dịch “Khám phá Campuchia mùa xanh” cũng nhằm làm mới cách tiếp cận với mùa thấp điểm, tạo thêm lý do để du khách đến Campuchia vào những thời điểm khác trong năm. Phía Campuchia xác định tour tự lái qua biên giới là một trong những nội dung đáng chú ý trong chiến dịch quảng bá, bên cạnh hành trình du thuyền Mekong và mô hình du lịch hai quốc gia. Bộ Du lịch Campuchia cũng gợi ý truyền thông, nhà sáng tạo nội dung khai thác trực tiếp trải nghiệm một đoàn xe tự lái vượt cửa khẩu Việt Nam - Campuchia, qua đó làm rõ hơn quy trình và trải nghiệm thực tế của loại hình này.
Ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng chương trình xúc tiến không chỉ góp phần giới thiệu Campuchia là điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và hiếu khách mà còn tạo nền tảng để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm và thúc đẩy dòng khách hai chiều.
Năm 2025 Việt Nam đón khoảng 687.000 lượt khách Campuchia, tăng 44,8% so với năm 2024, đưa Campuchia trở thành một trong những thị trường gửi khách quan trọng của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách Campuchia đến Việt Nam đạt 565.385 lượt, tăng 40,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, năm 2025 Campuchia đón hơn 1,22 triệu lượt khách Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Campuchia.
Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những kết quả này cho thấy sức sống của dòng khách hai chiều nhưng đồng thời cũng phản ánh dư địa hợp tác du lịch giữa hai nước vẫn còn lớn. “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Hoàng gia Campuchia và Bộ Du lịch Campuchia trong việc duy trì môi trường hòa bình, an toàn; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; thúc đẩy đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường quảng bá điểm đến”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Campuchia muốn đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xuyên biên giới với Việt Nam
ẢNH: LÊ NAM
Bình luận (0)