Có gì trong 'đường hầm lớn nhất của Hamas' quân đội Israel mới phát hiện?

Có gì trong 'đường hầm lớn nhất của Hamas' quân đội Israel mới phát hiện?

19/12/2023 06:23 GMT+7

Lực lượng Israel cho biết họ đã phát hiện ra một đường hầm bê tông với khung sắt lớn bất thường, được thiết kế để vận chuyển xe chở các chiến binh phiến quân từ Gaza tới thẳng biên giới.

Quân đội Israel cho biết lực lượng này đã phát hiện ra một đường hầm bê tông khung sắt lớn bất thường ở biên giới Gaza-Israel, được thiết kế để vận chuyển các toa xe chở binh sĩ Hamas.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết đường hầm 4 km kéo dài từ thành phố Gaza - từng là trung tâm kiểm soát của Hamas và hiện là khu vực chiến sự bị tàn phá - đến cửa khẩu Erez ở biên giới Israel. Ông tuyên bố: "Nếu không phá hủy dự án đường hầm của Hamas, chúng ta không thể phá hủy Hamas."

Phá hủy hoặc vô hiệu hóa hàng trăm km địa đạo và hầm ngầm là một trong những mục tiêu trong chiến dịch của Israel.

Quân đội Israel đã cho phóng viên thấy lối ra của đường hầm, nằm cách trạm kiểm soát Erez chỉ 100m về phía nam.

Cửa khẩu Erez là một trong những địa điểm mà Hamas đã tràn qua để tấn công vào lãnh thổ Israel hôm 7.10, giết chết 1.200 người Israel và bắt 240 người khác làm con tin.

Israel tuyên bố phát hiện 'đường hầm lớn nhất của Hamas' gần Gaza - Ảnh 1.

Quân đội Israel cho thấy lối ra của đường hầm, nằm cách cửa khẩ Erez của Israel-Hamas 100 m

REUTERS

Ông Hagari cho biết đây là đường hầm lớn nhất mà lực lượng Israel tìm thấy gần biên giới nhưng không nêu rõ nó có được Hamas sử dụng cho cuộc tấn công ngày 7.10 hay không.

Các đường hầm từng được quân đội Israel công khai với truyền thông trước đây thường hẹp và thấp, được thiết kế để các tay súng đi bộ di chuyển theo hàng đơn. Đường hầm mới có các nhánh xuyên sâu xuống dưới. Theo ông Hagari, điều này cho thấy nó có thể là một phần của một mạng lưới đường hầm rộng lớn hơn.

Hamas chưa trả lời yêu cầu bình luận về công bố của Israel.

Kể từ cuộc tấn công hôm 7.10, Israel đã phong tỏa Gaza và biến phần lớn lãnh thổ của người Palestine thành chốn hoang tàn. Theo giới chức y tế Gaza, khoảng 19.000 người Palestine đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị nghi ngờ bị chôn vùi trong đống đổ nát sau các cuộc không kích của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.