Có gì trong gói 1 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine mà Tổng thống Biden vừa công bố?

Khánh An
Khánh An
16/06/2022 08:25 GMT+7

Lầu Năm Góc cho hay trong gói viện trợ mới dành cho Ukraine có 18 lựu pháo kèm 36.000 đạn pháo và 2 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon.

Tên lửa Harpoon sẽ có trong gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine

boeing

Đài CNN ngày 16.6 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố viện trợ quân sự thêm 1 tỉ USD cho Ukraine nhằm đối phó chiến dịch Nga, trong đó có thêm các lựu pháo, đạn dược và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Tổng thống Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 15.6 trước khi công bố gói viện trợ trên. Lầu Năm Góc cho hay gói viện trợ này có 18 lựu pháo kèm 36.000 đạn pháo và 2 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon.

Mỹ cam kết gói vũ khí 1 tỉ USD cho Ukraine vào 'thời điểm then chốt' của xung đột

“Tôi đã thông báo với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ đang cung cấp thêm 1 tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm thêm các khẩu pháo và vũ khí phòng thủ bờ biển, cũng như đạn pháo và hệ thống rốc két tiên tiến mà người Ukraine cần để hỗ trợ chiến dịch phòng thủ của họ ở Donbass”, ông chủ Nhà Trắng cho biết sau cuộc gọi.

“Chúng tôi còn thảo luận về nỗ lực của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Bỉ vào hôm nay nhằm điều phối thêm viện trợ quốc tế cho lực lượng vũ trang Ukraine”, ông cho biết.

Phát biểu tại Bỉ, Bộ trưởng Austin cho hay Mỹ và Ukraine đang phối hợp nhằm đáp ứng những năng lực mới theo đề nghị của Ukraine, đặc biệt là nhu cầu về hỏa lực tầm xa, đạn pháo và phòng thủ bờ biển.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Biden về “sự hỗ trợ kiên định, không nao núng” và vì sự vận động an ninh quốc tế. “Sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ là chưa từng thấy, giúp đưa chúng ta đến gần hơn với một chiến thắng chung”, ông phát biểu.

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay Mỹ hiện đã cam kết hơn 5 tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine vào ngày 24.2.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 112 , Mỹ tiếp tục khẳng định giúp Ukraine làm suy yếu Nga

Bộ trưởng Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ở Bỉ vào ngày 15.6 và tham dự nhóm công tác từ gần 50 nước để thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo, tướng Milley bác bỏ ý kiến cho rằng Ukraine chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời cho hay ông thường xuyên liên lạc với đối tác phía Ukraine.

“Tốc độ chuyển viện trợ an ninh của chúng tôi thì khó mà sánh kịp. Từ lúc đề nghị được thông qua, chỉ cần vài ngày trước khi những yêu cầu tìm được nguồn, vận chuyển và đến tay người Ukraine”, ông cho biết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng trong chiến sự thì không hệ thống vũ khí nào là giải pháp kỳ diệu thay đổi cục diện. Do đó, nếu phía Ukraine sử dụng đúng cách, việc Nga giành kiểm soát miền đông Ukraine không phải là “không thể tránh được”.

Những nước nào đã gửi viện trợ vũ khí cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.