Chuyện tử tế:

Cô giáo dạy võ miễn phí cho học sinh nghèo

22/06/2024 10:55 GMT+7

Cô Trần Thị Huỳnh Giao (29 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Lái Hiếu (TP.Ngã Bảy, Hậu Giang) đã có 13 năm dạy võ miễn phí cho học sinh nghèo, nhiều em đoạt thành tích cao trong các kỳ thi đấu.

DÀNH TRỌN THANH XUÂN CHO LỚP VÕ MIỄN PHÍ

Cô Trần Thị Huỳnh Giao hiện là võ sư vovinam. Dù không phải là người thành lập CLB dạy võ miễn phí, nhưng cô luôn tâm huyết đào tạo học viên thi đấu, đem về nhiều thành tích cao cho địa phương.

Cô Giao cho biết CLB dạy võ miễn phí do võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến thành lập năm 2007 và cô là một trong những học viên đầu tiên của võ sư Chiến. Với niềm đam mê võ thuật, cô nhanh chóng lĩnh hội những tinh túy của vovinam. Từ năm 2011, khi mới 16 tuổi, cô Giao được võ sư Chiến tin tưởng giao phụ giúp việc dạy võ trong CLB, rồi dần trở thành võ sư chính dạy miễn phí. Hiện nay, dù đang là Tổng phụ trách Đội và giáo viên thể dục tại Trường tiểu học Lái Hiếu, cô vẫn miệt mài kế thừa ý chí và tâm huyết của thầy để duy trì công việc dạy võ miễn phí.

Cô giáo dạy võ miễn phí cho học sinh nghèo- Ảnh 1.

Cô Giao (giữa, hàng sau) cùng học trò gặt hái nhiều huy chương tại giải quốc gia và giải tỉnh

DUY TÂN

Học viên từ 6 tuổi trở lên có thể tham gia học. Lịch học cố định các buổi tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Riêng sáng chủ nhật và chiều thứ hai, chủ yếu cô Giao dạy các em năng khiếu trong đội tuyển của lớp võ 0 đồng để tham gia thi đấu. "CLB chia làm 2 lớp, lớp phong trào và đội tuyển. Lớp phong trào học chương trình của môn võ từ chiến lược, cơ bản… tùy theo cấp sẽ có những chương trình khác nhau. Sau đó, tôi dạy các kỹ thuật nâng cao để thi đấu giải với nhau", cô Giao cho biết.

Với phương châm "Học võ Việt, yêu nước Việt", "Khỏe để học tập tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN", CLB không chỉ dạy võ mà còn là cầu nối đưa các võ sinh gần nhau hơn, đoàn kết và thống nhất cao trong tập thể. Đặc biệt, cô Giao còn chọn 20 em có năng khiếu để bồi dưỡng, tham gia biểu diễn, thi đấu giải ở tỉnh, khu vực ĐBSCL và quốc gia.

KIÊN TRÌ DUY TRÌ PHONG TRÀO VÕ THUẬT

Võ sinh đặc biệt nhất trong lớp học miễn phí của cô Giao phải kể đến em Phương Chi (9 tuổi), bị khiếm thị từ lúc lọt lòng, được cô nhận theo học từ lúc 5 tuổi. Khi đó, Chi là cô bé rụt rè, ngại tiếp xúc và yếu ớt. Sau 4 năm tham gia lớp, em đã thay đổi, cứng cáp và mạnh mẽ hơn, liên tiếp đạt được những mức đai mới.

Cô giáo dạy võ miễn phí cho học sinh nghèo- Ảnh 2.

Cô Giao (bìa phải) bồi dưỡng năng khiếu cho học viên để thi đấu

DUY TÂN

"Tôi vẫn nhớ lúc phụ huynh dắt Chi đến xin học, em rụt rè trốn sau lưng mẹ. Thân hình em nhỏ nhắn, yếu ớt, xanh xao… Những ngày đầu theo học, do thể chất yếu nên em thường xuyên mắc bệnh, phải nằm viện. Sau 4 năm, giờ em mạnh dạn, cứng cáp hơn, thể chất tiến bộ, hòa đồng, vui vẻ với bạn bè và anh chị tại lớp học", cô Giao kể.

Hiện sĩ số học viên tại CLB duy trì trên dưới 150 em. Tính đến nay, cô Giao đã dạy võ miễn phí cho hơn 2.000 học sinh nghèo ở địa phương. "Ngày xưa, tôi học võ vì đam mê. Sau thời gian dài gắn bó, tôi thấy người học võ vovinam được học cả về võ thuật và võ đạo. Tôi có một ước nguyện là ngày càng có nhiều học sinh theo đuổi môn võ này. Vì vậy, mỗi ngày đến lớp, tôi cố gắng duy trì phong trào và tuyển chọn các em có năng khiếu để bồi dưỡng, phát triển và lan tỏa đến các đơn vị khác", cô Giao trải lòng.

Em Nguyễn Thị Phương Thùy, hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Cần Thơ, cho biết đã học võ suốt 9 năm và hiện là một trong những học viên nổi bật nhất của lớp khi đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi vovinam. Điển hình như 2 năm tham gia thi đấu tại giải quốc gia đoạt 3 HCB, 2 HCĐ. Vừa qua, trong giải vô địch vovinam tỉnh Hậu Giang, Phương Thùy đoạt 2 HCV trong 2 nội dung thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.