
HLV Kim Sang-sik chứng kiến Hoàng Hên đột phá ở biên trong trận thắng Thái Lan 2-0 tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
ảnh: Ngọc Linh
Đội tuyển Việt Nam dồi dào đầu vào nhập tịch
Mùa bóng 2026 - 2027 đã mở màn bằng chiến thắng 5-0 của CLB CAHN trước CLB CA TP.HCM, trong trận đấu góp mặt của rất nhiều ngôi sao nội, Việt kiều cùng cầu thủ ngoại binh vừa nhập tịch Olaha Mạnh Đức.
Thực tế là bất chấp kết quả có phần một chiều của trận đấu, người ta vẫn ghi nhận sự tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức - người chơi rất năng nổ và chỉ kém tỏa sáng hơn đội trưởng Lê Giang Patrik.
Điều này khiến người hâm mộ không khỏi ngóng chờ ngày chân sút gốc Nigeria này ra mắt ở Asian Cup 2027 tới, khi anh bảo đảm yêu cầu của FIFA là sinh sống 5 năm tại Việt Nam, kèm theo đó là câu hỏi liệu VFF có đặt giới hạn số lượng ngoại binh cho đội tuyển quốc gia khi số lượng các cầu thủ nhập tịch đang nở rộ.
Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, bằng một đội hình có sự pha trộn của các cầu thủ nội, Việt kiều và những cầu thủ ngoại 100% nhập tịch.

Xuân Son đem đến sự bổ sung sức mạnh, tì đè hiếm có cho vị trí trung phong cắm ở đội tuyển Việt Nam
ảnh: Ngọc Linh
Trong đó, Xuân Son đã giành danh hiệu đồng Vua phá lưới giải đấu (cùng có 5 bàn ngang với Đình Bắc). Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp chân sút sinh năm 1997 này giành danh hiệu Vua phá lưới ở giải vô địch Đông Nam Á.
Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn với 2 bàn thắng. Tài Lộc mờ nhạt hơn khi chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Thực tế, 2 cầu thủ đang có cùng số tuổi là 32 vẫn cho thấy sự nhiệt tình, dù hiệu quả vẫn có chút dưới kỳ vọng.
Sự xuất hiện của 3 cầu thủ nhập tịch sẽ đánh dấu một bước chuyển của bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đón lực lượng đầu vào phong phú nhờ làn sóng nhập tịch rộ lên mạnh mẽ ở các CLB V-League.
Hướng đến Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik sẽ có thể triệu tập tiền đạo Olaha Mạnh Đức (sinh năm 1997, CLB CA TP.HCM) và xa hơn là cặp tiền đạo Leo Arthur (sinh năm 1995) hay Alan Grafite (sinh năm 1998) của CLB CAHN, cùng hàng loạt ứng cử viên tiềm năng như Đỗ Phi Long (sinh năm 1995, CLB Đà Nẵng), Rimario Gordon (sinh năm 1994, Thể Công Viettel)…

Ohala Mạnh Đức bứt phá với sải chân dài thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ CLB CAHN
ảnh: CLB CA TP.HCM
Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm rất nhiều sự lựa chọn cho 2 tuyến cực kỳ quan trọng là hàng phòng ngự và hàng công, gồm những cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội và năng lực đã được kiểm chứng tại V-League nhiều năm qua.
Nhưng ngược lại, làn sóng các cầu thủ ngoại nhập tịch ào ạt xuất hiện ở các CLB V-League cũng gây ra những băn khoăn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, khi đe dọa không gian phát triển cho những tài năng trẻ quốc nội.
Thêm vào đó từ thực tế tại ASEAN Cup 2026 cũng đã chỉ ra, đặc biệt là trận hòa Singapore 0-0 và kể cả trong loạt đá knock-out, sự xuất hiện của nhóm đông cầu thủ nhập tịch cũng tạo ra xu hướng phân nhóm trong nội bộ đội tuyển Việt Nam, ảnh hưởng đến tính gắn kết và tinh thần hy sinh vì nhau vốn là bản sắc.
Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, cho đến giờ VFF vẫn chưa đề ra một "chỉ tiêu" cụ thể về giới hạn số cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam, thể hiện qua sự xuất hiện của Xuân Son ở ASEAN Cup 2024 và sau đó là Hoàng Hên, Tài Lộc ở ASEAN Cup 2026, xa hơn là Phi Long và Olaha, Leo Arthur, Alan hay Rimario…

Đình Bắc tỏa sáng đang chiếm suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam, đẩy Tài Lộc lên băng ghế dự bị
ảnh: CLB CA TP.HCM
Tuy nhiên có thể nhìn thấy bản thân đội tuyển Việt Nam sẽ tự có sự sàng lọc riêng của mình, như cách Đình Bắc tỏa sáng và đẩy Tài Lộc lên băng ghế dự bị để hợp cùng Xuân Son - Hoàng Hên tạo thành mũi tam giác tấn công.
Bản thân Hoàng Hên và Xuân Son khi thi đấu không hiệu quả cũng thường xuyên được HLV Kim Sang-sik rút ra nghỉ để nhường chỗ cho những cái tên nội khác tỏa sáng như Hai Long, Việt Cường.
Với nguyên tắc nhìn theo phong độ, khả năng và khát khao cống hiến bất di bất dịch của HLV Kim Sang-sik, tin rằng chuyện tương tự sẽ tiếp tục với những ngoại binh nhập tịch trong tương lai để duy trì tính cạnh tranh để tiếp tục thúc đẩy đội tuyển Việt Nam.
Đó là nhịp tính cho những bài toán ngắn và trung hạn để hướng đến các mục tiêu như ASian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030, trong lúc chờ các hệ thống đào tạo trẻ sản sinh ra thêm nhiều Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Hiểu Minh… mới.
Bình luận (0)