Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao

Sáng 31.8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã tới gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao độ

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong dịp nghỉ lễ của cả nước, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn duy trì cường độ tập luyện, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản vào giữa tháng 9 tới.

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo nâu) tin tưởng vào đội tuyển nữ Việt Nam

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 2.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Hoàng Văn Phúc

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Những gương mặt trẻ từng có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm tại các giải U.17, U.20 nữ châu Á cũng như giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đang từng bước hiện diện, sẵn sàng kế cận thế hệ đàn chị. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam trong chu kỳ 4 năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, sự xuất hiện của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cũng mang đến những luồng sinh khí mới cho đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuyển giao, đổi mới và phát triển. 

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 3.

HLV Hoàng Văn Phúc (áo xanh) đảm đương ghế nóng đội tuyển nữ thay HLV Mai Đức Chung

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 4.

Chủ tịch VFF và HLV thể lực người Pháp Cedric

Ảnh: VFF

Trên cơ sở đó, đội tuyển cần tiếp tục nỗ lực, chủ động nâng cao năng lực chuyên môn trong bối cảnh bóng đá nữ tại các khu vực Tây Á, Trung Á và Đông Á đang ngày càng nhận được sự đầu tư mạnh mẽ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, VFF luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, sinh hoạt và kế hoạch tập huấn cho đội tuyển. Trước thềm ASIAD 2026, Hải Yến cùng các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Trung Quốc. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể lực và chiến thuật, đội tuyển sẽ thi đấu hai trận giao hữu mang tính tổng duyệt, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và tạo sự tự tin trước khi bước vào Á vận hội.

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam sắp tập huấn Trung Quốc

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 6.

Chủ tịch VFF lần đầu nói về HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đặt kỳ vọng lớn lao- Ảnh 7.

Đội trưởng Hải Yến (số 12) 

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Phạm Hải Yến cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF. Đội trưởng đội tuyển nữ quốc gia khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết mình và cố gắng đạt thành tích tốt nhất tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1.9 trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 2.9 đến 11.9. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ thi đấu hai trận giao hữu để hoàn thiện công tác chuyên môn trước khi tham dự ASIAD 2026.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 14.9. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Đài Loan ở trận ra quân ngày 14.9, sau đó lần lượt đối đầu với Nhật Bản vào ngày 17.9 và Thái Lan vào ngày 21.9.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.