Cơ hội cuối để gửi tên lên mặt trăng sao Mộc

31/12/2023 07:21 GMT+7

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), sứ mệnh của tàu Europa Clipper sẽ được phóng vào tháng 10.2024 và sẽ kiểm tra liệu mặt trăng băng giá của sao Mộc có sở hữu sự sống ngoài trái đất hay không.

Cơ hội cuối để gửi tên lên mặt trăng sao Mộc
- Ảnh 1.

Mô phỏng sứ mệnh tàu Europa Clipper của NASA

NASA

Cuộc vận động của NASA nhằm thu thập tên của cư dân địa cầu chẳng khác nào một dạng "thông điệp trong chai", cho phép mọi người có cơ hội gửi tên của mình theo sứ mệnh Europa Clipper đến một thế giới nhiều khả năng có sự sống ngoài trái đất, theo trang Engadget hôm nay 31.12.

Tuy nhiên, cơ hội trên đang nhanh chóng khép lại NASA, với chiến dịch thu thập tên kết thúc vào thời điểm chuông giao thừa ngân nga, đánh dấu năm cũ đã đi qua và thế giới chào đón năm mới.

Mặt trăng Europa, một trong những mặt trăng lớn nhất của sao Mộc, được cho có biển muối sâu, nằm bên dưới lớp vỏ băng. Biển muối nhiểu khả năng có môi trường phù hợp cho phép sự sống dưới dạng vi khuẩn sinh sôi.

Để tham gia chiến dịch vận động "thông điệp trong chai", bất kỳ ai cũng đều có thể truy cập website và điền vào mẫu đăng ký ngắn. Hạn chót là hết ngày 31.12 (giờ Mỹ).

Tính đến thời điểm hiện tại, NASA cho biết nhận được hơn 2,4 triệu cái tên.

NASA cho biết tên của tất cả mọi người đăng ký sẽ được in bằng những chữ cái cực nhỏ lên các bảng vi mạch, nhờ vào công nghệ sử dụng chùm tia electron có thể tạo ra những dòng văn bản nhỏ hơn 1/1000 chiều rộng của một sợi tóc người.

Những bảng vi mạch này sẽ được gắn lên một bảng kim loại khắc sẵn một bài thơ của nữ thi hào người Mỹ Ada Limón.

Dự kiến tàu Europa Clipper sẽ được phóng tháng 10.2024, trải qua cuộc hành trình 6 năm trước khi đi vào quỹ đạo sao Mộc. Tại đây, phi thuyền sẽ tìm kiếm những nơi có thể có sự sống của mặt trăng sao Mộc.

Europa là một trong số 95 mặt trăng của sao Mộc, và nằm trong nhóm đầu tiên được con người biết đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.