Cơ hội "điền vào chỗ trống" ở các nước cho du học sinh Việt Nam

03/06/2022 13:46 GMT+7

Theo ông Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục ĐH Sài Gòn, nguyên cố vấn tuyển sinh ĐH Harvard, du học sinh Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội mới mặc dù ở thời kỳ hậu Covid-19 nhiều khó khăn này.

Du học sinh Việt Nam học tại các quốc gia trên thế giới sẽ có nhiều triển vọng, có cơ hội tốt hơn cho công việc và tương lai sau này. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, khi dịch bệnh đang hoành hành thì đa phần du học sinh phải tạm dừng việc học hoặc chuyển sang học online. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho du học sinh.

Ông Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục ĐH Sài Gòn, cho biết điều quan trọng nhất là giá trị mà loại hình học tập mang lại. Khi đi du học, du học sinh sẽ đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ, có văn hóa, ngôn ngữ khác hẳn với Việt Nam. Đây là việc không hề dễ dàng nhưng cũng có rất nhiều giá trị. Học online theo chương trình học các các trường ĐH nước ngoài cũng có những giá trị riêng, có nhiều lợi thế với những người phù hợp với cách học này.

Dịch Covid-19 được coi là thách thức đối với nhiều du học sinh nhưng đây cũng chính là cánh cửa mở cho những du học sinh khác. Theo ông Trần Đức Cảnh, báo cáo cho thấy sinh viên nước ngoài du học tại Mỹ giảm 15% so với trước Covid. Từ đó cho thấy, du học sinh không đủ so với nhu cầu về số lượng sinh viên quốc tế ở các trường. Chính vì thế, các trường sẽ có những hoạt động để thu hút du học sinh đến học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.