Nghẹn ngào với giấy giao hài cốt và 3.000 mảnh ký ức sót lại từ đại dịch

31/05/2022 10:17 GMT+7

Hơn 2.000 hình ảnh, hàng trăm hiện vật và 1.500 tư liệu khơi gợi ký ức không thể quên về dịch Covid-19 đang được trưng bày tại triển lãm "Lặng".

Triển lãm Lặng với chủ đề Cuộc chiến chống dịch Covid-19 – Một năm nhìn lại, đang diễn ra tại quán cà phê Lúa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) với hơn 2.000 hình ảnh, hàng trăm hiện vật về các hoạt động như: tiêm vắc xin, xét nghiệm nhanh, chốt kiểm soát, xe phun khử khuẩn...1.500 tư liệu như: văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, giấy tờ cấp người dân trong thời gian giãn cách, giấy xác nhận tiêm chủng, thậm chí là giấy giao hài cốt.

Không gian quán cà phê Lúa mang đậm dấu ấn về dịch bệnh Covid-19

SẦM ÁNH

Buổi triển lãm do anh Huỳnh Minh Hiệp phối hợp cùng Quận ủy Phú Nhuận tổ chức với mục đích lưu giữ hiện vật, hình ảnh và những ký ức về đại dịch Covid-19. Tại đây còn tái hiện lại bệnh viện dã chiến, khu cách ly và bàn tiêm vắc xin,… đưa người xem trở về thời điểm một năm trước khi TP.HCM và cả nước đang căng mình chống dịch.

Quán cà phê Lúa - nơi tái hiện lại khoảng thời gian chống dịch đầy gian khó

SẦM ÁNH

Triển lãm thu hút rất đông khách đến tham quan, hồi tưởng về những ngày cả thành phố cùng nhau vượt qua đại dịch.

Mô hình về Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

SẦM ÁNH

Bàn tiêm vắc xin Covid-19

Sầm ánh

Với hàng ngàn hiện vật và hình ảnh về Covid-19, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục “Người sở hữu Bộ sưu tập phiếu đi chợ và các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch COVID-19 tại các địa phương của Việt Nam với số lượng lớn nhất” cho anh Huỳnh Minh Hiệp vào ngày 29.5. Triển lãm diễn ra từ ngày 29.5 đến 4.6.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.