Hiến tặng ATM gạo, dép tổ ong, bộ sưu tập tranh ghi dấu thời chống dịch Covid-19

Lê Nam
Lê Nam
14/04/2022 19:56 GMT+7

Nghệ sĩ Quyền Linh hiến tặng dép tổ ong mang khi đi chống dịch, họa sĩ Lê Sa Long mang đến 20 bức tranh, NSND Kim Cương hiến tặng áo dài... và hàng trăm kỷ vật phản ánh cuộc chiến chống dịch Covid-19 của người dân đã được Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức cá nhân tại TP.HCM đã tích cực thu thập tài liệu, vật dụng, sáng tác tác phẩm nghệ thuật... phản ánh cuộc chiến chống dịch Covid-19. Hàng trăm kỷ vật từ người dân và các nghệ sĩ đã được hiến tặng cho bảo tàng tại Hội nghị Tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra sáng 14.4.2022 tại TP.HCM.

Trong số các kỷ vật được hiến tặng, đáng chú ý là cây ATM gạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và "cha đẻ" ATM gạo Hoàng Tuấn Anh; xe xét nghiệm lưu động của Ủy ban Mặt trận Việt Nam huyện Hóc Môn; những vật dụng quen thuộc như đôi dép tổ ong, kính bảo hộ, khăn rằn… mà nghệ sĩ Quyền Linh sử dụng khi đi làm thiện nguyện trong thời gian chống dịch.

Họa sĩ Lê Sa Long (phải) cùng "cha đẻ" ATM Gạo Hoàng Tuấn Anh bên bức tranh do họa sĩ vẽ

lê nam

Họa sĩ Lê Sa Long - Giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM - trao tặng kỷ vật ý nghĩa "đôi giày kỷ niệm" kể về câu chuyện của bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy mua tặng con đôi giày trong khi làm nhiệm vụ chống dịch, nhưng khi hết giãn cách xã hội thì con chị không đi vừa nữa. Ngoài ra, họa sĩ Long còn gửi đến bảo tàng tác phẩm "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết đẩy lùi đại dịch Covid-19" và bộ sưu tập gồm 20 bức tranh "Chân dung những người truyền cảm hứng" do mình sáng tác.

Nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đóng góp đôi dép tổ ong, kính bảo hộ, khăn rằn...

Lê nam

NSND Kim Cương - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM - thì trao tặng bộ áo dài yêu thích mặc khi làm thiện nguyện trong thời gian chống dịch.

Công ty TOTO Việt Nam - đơn vị đã kêu gọi các thí sinh tham gia cuộc thi "Vẽ tích cực, chia sẻ động lực" - hiến tặng 8 tác phẩm cho bảo tàng. Chị Trương Thanh Hiền, với bức tranh"Xin cho tôi nói lời cảm ơn" đạt giải nhất cuộc thi, cũng đóng góp tác phẩm cho bảo tàng.

Các vị đại biểu xúc động khi xem những kỉ vật mà người dân TP.HCM hiến tặng

lê nam

Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập ngày 17.3.2020 với số lượng hiện vật gốc còn hạn chế. Hưởng ứng lời kêu gọi trao tặng của bảo tàng, 31 cá nhân và 8 tổ chức đã hiến tặng hơn 600 đơn vị hiện vật liên quan đến hai chủ đề: kỷ vật thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước và kỷ vật cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trong thời gian qua. Theo Ban tổ chức, nhiều hiện vật là vật dụng trong cuộc chiến chống Covid-19 chưa được xử lý hóa chất nên chưa được trưng bày, giới thiệu trong dịp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.