Cơ hội nào cho bóng đá nữ Đông Nam Á tại vòng loại Olympic 2024?

Giang Lao
Giang Lao
27/10/2023 10:14 GMT+7

Sau đợt trận ra quân tại vòng bảng thứ 2 vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á, các đại diện khu vực Đông Nam Á chỉ có đội tuyển nữ Philippines giành chiến thắng. Đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều thua.

Tại bảng A, vòng bảng thứ 2 vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Philippines giành chiến thắng trước đội Đài Loan với tỷ số 4-1, tạm dẫn đầu bảng khi trận còn lại đội tuyển nữ Úc thắng đội Iran tỷ số 2-0.

Cơ hội nào cho bóng đá nữ Đông Nam Á tại vòng loại Olympic 2024? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Philippines (phải) là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á có chiến thắng ngày ra quân tại vòng bảng thứ 2 vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á

AFC

Tại bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan nhận cú sốc lớn khi để thua đội Hàn Quốc với tỷ số quá đậm 1-10, xếp chót bảng. Trong khi trận còn lại đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên gây bất ngờ khi thắng đội Trung Quốc tỷ số 2-1.

Tại bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân để thua đội Uzbekistan tỷ số sít sao 0-1, trận còn lại đội tuyển nữ Nhật Bản thắng dễ đội Ấn Độ với tỷ số tới 7-0.

Thái Lan (phải) thua đậm Hàn Quốc

AFC

Tại vòng bảng thứ 2 vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á, với 12 đội chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3 (chia 2 cặp đấu, thi đấu lượt đi và về vào tháng 2.2024) tranh 2 suất dự vòng chung kết môn bóng đá nữ Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Đội thứ 4 đi tiếp là suất đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Do đó, vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á của môn bóng đá nữ hết sức khắc nghiệt. Trong 3 đội khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Philippines có hy vọng sau trận ra quân giành chiến thắng. Nhưng trận kế tiếp họ phải giành kết quả thuận lợi (thắng hoặc hòa) trước đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Úc (thi đấu ngày 29.10), thì mới thực sự có hy vọng tranh ngôi nhất bảng hoặc vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Cơ hội nào cho bóng đá nữ Đông Nam Á tại vòng loại Olympic 2024? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) đối mặt thử thách lớn sau khi để thua đội Uzbekistan 0-1

AFC

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan gần như tắt mọi hy vọng do trận ra quân thua quá đậm, trong khi trận tiếp theo họ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc đang khát khao chiến thắng vì để thua đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên. Tương tự, đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt thử thách quá lớn sau trận thua đội Uzbekistan, khi trận tiếp theo buộc phải thắng đội Ấn Độ (ngày 29.10) mới thắp lại hy vọng trước trận cuối gặp đội Nhật Bản (ngày 1.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.