Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...

Hà Ánh
Hà Ánh
27/08/2024 13:55 GMT+7

Vào 14 giờ ngày 27.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1'. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển chưa đúng nguyện vọng mong muốn, vẫn còn cơ hội xét tuyển đợt bổ sung. Trong đó có cả những ngành nhiều thí sinh quan tâm như: y khoa, răng-hàm-mặt, quan hệ công chúng...

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1' diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ hôm nay (27.8), thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển chưa đúng nguyện vọng mong muốn, vẫn còn cơ hội xét tuyển bổ sung.

Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi và xét tuyển năm nay

NHẬT THỊNH

Tình hình xét tuyển bổ sung ở các trường ĐH hiện ra sao, những quy định riêng trong cách thức xét tuyển từng trường có gì cần lưu ý, trong giai đoạn này thí sinh cần lựa chọn nguyện vọng ra sao?...

Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...- Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự chương trình chiều nay

LÊ THANH HẢI

Các thông tin này sẽ có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1". Đáng chú ý, trong chương trình, chuyên gia sẽ dự báo điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung, đặc biệt những ngành "hot" như y khoa, răng-hàm-mặt...

Xét tuyển bổ sung: Không nhiều trường và không nhiều chỉ tiêu 

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho hay chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa để thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm nay kết thúc quy trình xác nhận nhập học trên hệ thống. Thí sinh trúng tuyển bắt buộc thực hiện thao tác này mới đủ điều kiện nhập học tại các trường. Trường hợp không xác nhận, thí sinh xem như đã từ chối nhập học để tham gia xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo.

Bí quyết xét tuyển nguyện vọng bổ sung khi không trúng tuyển nguyện vọng 1

Tuy nhiên, thí sinh cần nhớ rằng không xác nhận nhập học để chờ xét tuyển bổ sung, cần lưu lưu ý cơ hội trúng tuyển không dễ. Nguyên nhân là không nhiều trường xét bổ sung, chỉ tiêu không nhiều và điểm chuẩn bổ sung cũng tối thiểu bằng đợt 1 trở lên. Thí sinh không nên chờ thêm một năm nữa để thi lại, vì năm 2025 chúng ta sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp THPT theo cách mới.

Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...- Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

LÊ THANH HẢI

Những lưu ý khi xét tuyển bổ sung

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý thí sinh xét tuyển bổ sung mỗi trường sẽ có thời hạn xét tuyển bổ sung khác nhau, thí sinh cần theo dõi thông tin cụ thể từng trường. Ví dụ, Trường ĐH Duy Tân nhận hồ sơ đợt cuối cùng đến ngày 7.9. Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý điểm xét bổ sung bằng điểm chuẩn lần 1 trở lên. Ngoài ra, ở đợt xét tuyển bổ sung vào Trường ĐH Duy Tân thí sinh không được hưởng các chính sách học bổng mức 50-100%. Kết quả xét tuyển bổ sung cũng do từng trường ĐH thực hiện.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, giống như các năm trước, trường không xét tuyển bổ sung dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường chỉ xét tuyển bổ sung dựa vào kết quả học tập THPT (điểm học bạ) và kết thúc đến ngày 15.9. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường chỉ trên dưới 10% chỉ tiêu các ngành. Điểm nhận hồ sơ bằng với điểm chuẩn đợt 1 nên điểm chuẩn bổ sung sẽ bằng hoặc cao hơn đợt 1. 

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, các trường ĐH có những chính sách học bổng, hỗ trợ kịp thời với tân sinh viên. Ví dụ, ở Trường ĐH Nguyễn tất Thành, thí sinh làm thủ tục nhập học đợt bổ sung có thể nhận học bổng trị giá 7 triệu đồng. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 5.9.

Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...- Ảnh 4.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Có nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung các ngành sức khỏe?

Bạn đọc Minh Trung (Quảng Trị), đặt vấn đề : Em được 22,5 điểm tổ hợp B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Em đã trúng tuyển nguyện vọng thứ 4 một ngành khác nhưng em quyết định không xác nhận nhập học. Cho em hỏi Trường ĐH Duy Tân có xét tuyển bổ sung ngành y khoa không, nếu có thì điểm thi của em bằng điểm chuẩn đợt 1 em có cơ hội trúng tuyển không?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho biết ngành y khoa có tính đặc thù, có độ khó lớn, thời gian học dài nhất trong số các ngành đào tạo. Học phí cũng cao hơn 2-3 lần so với ngành thường. Thí sinh cần lưu ý cân nhắc kỹ khi lựa chọn ngành học này. Tại Trường ĐH Duy Tân, với mức điểm trên, thí sinh có cơ hội theo học ngành y khoa tại trường.

Thí sinh Ngọc Trí (Bình Dương) băn khoăn: ''Đến thời điểm này em vẫn chưa vào hệ thống xác nhận nhập học. Em trúng tuyển ngành y tế công cộng nhưng lại mong muốn học y khoa hoặc răng-hàm-mặt. Nếu nộp hồ sơ xét bổ sung vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành em đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 ngành trên thì có được không, trường có quy định số nguyện vọng tối đa không, điểm chuẩn bổ sung 2 ngành này dự kiến ở mức nào?

Cơ hội xét tuyển bổ sung ngành y khoa, răng-hàm-mặt...- Ảnh 5.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Thạc sĩ Trương Quang Trị: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hiện đang xét tuyển đợt bổ sung. Trường đã công bố điểm nhận hồ sơ bổ sung với 2 ngành y khoa và răng-hàm-mặt, điểm nhận hồ sơ ngành y khoa là 23 và răng-hàm-mặt 22,5 điểm. Thí sinh cần đạt mức điểm này thì mới đủ điều kiện xét tuyển. Nếu đạt dưới mức điểm này, thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển.

Thí sinh Thiên Lý (TP.HCM), đặt vấn đề: "Em được 21 điểm tổ hợp C00, em đăng ký 3 nguyện vọng đợt 1 nhưng do không lường được khả năng điểm chuẩn các ngành xét tổ hợp này tăng quá mạnh nên dẫn đến không trúng tuyển. Em đang tìm hiểu ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM thấy điểm chuẩn đợt 1 bằng với điểm thi của em, nếu xét tuyển em có cơ hội trúng tuyển không?.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, tư vấn: "Ở đợt xét tuyển bổ sung, trường chỉ xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT. Trong đó, thí sinh có thể sử dụng điểm của tổ hợp mình có điểm cao nhất. Trường sẽ nhận hồ sơ đến ngày 15.9, sau đó sinh viên bắt đầu nhập học''.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.