Cô nàng gen Z mong người khác "Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày"

08/03/2024 12:00 GMT+7

Là một tác giả và nhà sáng tạo nội dung, cô nàng gen Z Trương Khánh Linh (24 tuổi), ngụ tại Hà Nội mong muốn trao đi những giá trị của việc phát triển bản thân thông qua việc tự học, đọc sách và viết lách.

Linh là người đồng sáng lập của nhóm Deeplife trên Facebook với hơn 30.000 thành viên. Đây là nơi chia sẻ đến cộng đồng về giá trị phát triển bản thân thông qua đọc và viết. Đó cũng là mong muốn của cô nàng gen Z.

Cô nàng gen Z mong người khác "Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày"- Ảnh 1.

Trương Khánh Linh

NVCC

“Mình tin rằng, việc học không chỉ dừng lại khi chúng ta tốt nghiệp trường đại học hay giành được một chứng chỉ nào đó. Bằng cấp chỉ là một tấm vé thông hành tạm thời, còn tâm trí liên tục học hỏi mới thực sự giúp chúng ta mở mang và bồi đắp lòng khiêm tốn. Đó là lý do vì sao mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: mình còn yếu kém. Chính sự tự vấn đó đã thúc đẩy mình phải liên tục nâng cấp bản thân”, Linh bày tỏ.

Cô nàng gen Z mong người khác "Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày"- Ảnh 2.

Trương Khánh Linh, tác giả cuốn sách Chỉ cần bạn tốt hơn 1% mỗi ngày

NVCC

Trong năm 2023, Linh đã xuất bản được cuốn sách đầu tay có tên Chỉ cần bạn tốt hơn 1% mỗi ngày. Cô nàng gen Z chia sẻ, cuốn sách này sẽ giúp mọi người xây dựng kỷ luật cá nhân và phát triển bản thân.

“Trong đó tổng hợp tất cả những chia sẻ của mình về cuộc sống sinh viên, góc nhìn của bản thân về các tổn thương tâm lý… Mình đã viết cuốn sách với thông điệp rằng: Chỉ cần bạn tốt hơn 1% thôi, đó đã là một chiến thắng vĩ đại rồi”, Linh cho hay.

Cô nàng gen Z mong người khác "Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày"- Ảnh 3.

Trương Khánh Linh

NVCC

Ngoài đam mê viết lách, cô gái trẻ còn đang vận hành một công việc kinh doanh trực tuyến của riêng mình.

Linh nói: “Kinh doanh là một công việc rất áp lực nhưng đổi lại, mình có cơ hội được học hỏi và trưởng thành nhanh hơn. Mình tin rằng, mọi chuyện xảy ra dù tốt, hay xấu đều đem đến cho bản thân những bài học cần thiết. Việc theo đuổi ước mơ, sẵn sàng bất chấp rủi ro là một trải nghiệm mà mình vô cùng trân quý. Chẳng ngại vấp ngã hay thất bại vì mình tin rằng dáng vẻ đẹp nhất của bản thân chính là khi nỗ lực theo đuổi ước mơ và kiên trì đến cùng với nó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.