Có người 'tham công, tiếc việc' nhưng vẫn đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần

03/01/2023 18:34 GMT+7

Tất bật với nhiều công việc cùng một lúc nhưng những người trẻ này quan niệm “làm việc hết sức, chơi hết mình”, vẫn đầu tư thời gian, tiền bạc để đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần để thỏa niềm đam mê.

Với tư duy tuổi trẻ không ngại thử thách bản thân, một bộ phận người trẻ hiện nay đã làm một lúc nhiều công việc để có được mức thu nhập cao. Đồng thời đặt mục tiêu đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần để thỏa niềm đam mê và khát vọng “làm việc hết sức, chơi hết mình”.

Làm hết sức, chơi hết mình

Đi du lịch ít nhất mỗi tháng 1 lần, Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi), Trưởng phòng Nội dung của một công ty về truyền thông tổ chức sự kiện tại Hà Nội, cho biết do tính chất công việc không phải đi làm vào giờ hành chính, không ràng buộc về mặt thời gian nên tranh thủ một vài ngày trong tháng để đi du lịch.

Hoàng Anh cho biết tuy khối lượng công việc rất nhiều và áp lực nhưng quan niệm “không thể nào bận cả 30 ngày trong tháng” nên cứ lịch trống một vài ngày là xách vali lên khám phá những vùng đất mới. Năm 2022, Hoàng Anh đã đặt chân đến hơn 20 tỉnh, thành và 3 quốc gia là Indonesia (tháng 7), Singapore (tháng 9), Thái Lan (tháng 11).

Dù làm cùng lúc nhiều công việc nhưng Nguyễn Hoàng Anh vẫn đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần để lấy lại năng lượng làm việc

NVCC

Hoàng Anh cho biết thỉnh thoảng đi công tác, nên trong những chuyến đi này anh tận dụng để đi khám phá, nghỉ dưỡng. Còn lại đa số các chuyến đi đều là tự thưởng cho bản thân để giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng. Ngoài mức lương chính từ công việc chuẩn bị nội dung cho một công ty về truyền thông, tổ chức sự kiện Hoàng Anh còn nhận bán: bảo hiểm, vé máy bay… để có thể kiếm thêm thu nhập chi trả cho những chuyến đi của mình.

Chàng trai 9X này phải quản lý chi tiêu một cách khoa học, việc chia tiền kiếm được trong mỗi tháng cho các khoản khác nhau như: tiền nhà, tiền sinh hoạt phí, tiền tiết kiệm… đã giúp Hoàng Anh không bị “khủng hoảng” về tài chính.

Anh Nguyễn Hoàng Anh "cực ngầu" trên chiếc xe phân khối lớn

NVCC

“Chuyến đi ấn tượng nhất trong năm của mình chắc là Phú Quốc hồi tháng 10.2022 vì mình đã rủ được cả gia đình cùng nhau đi trải nghiệm. Sau những ngày làm việc hết mình thì không còn gì hạnh phúc hơn khi sự vất vả đó đổi lại bằng niềm vui cho những thành viên trong gia đình. Có những sự kiện lớn mình phải làm việc liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng để kịp tiến độ nên không có thời gian để gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Vì vậy mình luôn đánh đổi một khoảng thời gian nào đó rồi lại bù đắp cho những người thân yêu lại bằng thành quả mình đạt được”, Hoàng Anh chia sẻ.

Chuyến đi Phú Quốc hồi tháng 10.2022 của Nguyễn Hoàng Anh

NVCC

Từng tốt nghiệp ngành chính trị quốc tế và ngoại giao của Học viện Ngoại giao Việt Nam hồi năm 2015, Hoàng Anh cho biết do trong thời gian sinh viên anh này có đi làm thêm công việc PB (nhân viên quảng cáo) và cảm thấy phù hợp với công việc năng động không gò bó về mặt thời gian. Vì vậy, sau khi ra trường Hoàng Anh đã đi làm trái ngành tại công ty truyền thông đến nay đã được 8 năm. Với năm 2023 chàng trai này mong muốn vẫn duy trì được việc đi du lịch ít nhất mỗi tháng 1 lần và có cơ hội “xê dịch” ở các nước ở Châu Âu như Anh, Pháp, Đức…

Nguyễn Hoàng Anh quan niệm: "Tuổi trẻ phải làm hết sức, chơi hết mình"

NVCC

“Khi chúng ta còn trẻ thì nên làm việc hết sức, chơi hết mình, qua những chuyến đi mình học thêm được nhiều bài học và tràn đầy năng lượng khi trở lại làm việc”, Hoàng Anh chia sẻ.

Đi du lịch là “công việc thứ hai”

Tháng nào cũng đi du lịch, Phan Thế Anh, giảng viên của Trường ĐH quốc tế Miền Đông cho biết anh phải đi làm vào giờ hành chính nên sẽ tranh thủ những ngày cuối tuần. Thế Anh cho biết với những chuyến du lịch nội địa hay các nước gần anh thường đi vào tối thứ sáu và trở về vào sáng thứ hai để kịp thời gian làm việc.

Còn khi “xê dịch” dài ngày thì Thế Anh tận dụng những ngày nghỉ lễ, phép năm để thỏa niềm đam mê. Ngoài là một giảng viên, Thế Anh còn là một Influencer thường xuyên được nhiều nhãn hàng hợp tác hay viết sách.

Phan Thế Anh tận hưởng thời gian của mỗi chuyến đi

NVCC

“Khó khăn của mình là phải giải quyết lượng công việc khá lớn, mình thường tranh thủ thời gian ngồi trên xe hay máy bay để giải quyết các công việc tồn đọng ở trường như chấm bài, soạn bài… Mình cũng phải cân bằng cuộc sống bằng việc “lôi kéo” ba, mẹ đi du lịch đi cùng. Ngoài ra, mình cũng tranh thủ những lúc không có tiết học để chỉnh sửa video’, Thế Anh chia sẻ.

Phan Thế Anh cho biết do đi du lịch quá nhiều nên dần trở thành công việc thứ hai của anh

NVCC

Thế Anh cho biết năm 2022 anh đã đi được 20 tỉnh, thành tại Việt Nam, anh đi du lịch nhiều đến nổi đây được xem là công việc thứ 2 vì sau những chuyến đi sẽ chia sẻ những hình ảnh, video lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook…

Thầy giáo trẻ khẳng định việc “đi du lịch mỗi tháng ít nhất một lần” dù phải bận rộn với nhiều đầu việc giúp anh được chữa lành, tái tạo lại năng lượng tích cực.

“Mọi người cứ thấy mình đi du lịch về rồi lại tươi tỉnh đi làm nên nghĩ là mình chỉ đi dạy cho vui nhưng thật sự mình vẫn phải đi làm hành chính. Thỉnh thoảng còn đi sự kiện, làm việc với các nhãn hàng, tham gia gameshow…”, Thế Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.