Có quá nhiều tên và tiền án tiền sự, ông Hiệp ‘khùng’ không nhớ để khai trước tòa

Trần Cường
Trần Cường
29/12/2021 13:33 GMT+7

Ra tòa vì tội vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy, Hiệp “khùng”, chủ dãy nhà trọ ở Hà Nội bị cháy năm 2018 khiến 2 người tử vong, không nhớ hết tên cùng tiền án, tiền sự của mình vì quá nhiều.

Sáng 29.12, Tòa án nhân dân Q.Ba Đình (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp “khùng”) về tội “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”. Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp là chủ dãy trọ bị cháy hồi năm 2018 khiến cặp vợ chồng thuê trọ tử vong, 20 nhà dân bị ảnh hưởng.

Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp tại phiên tòa

trần cường

Trong phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp cho biết có nhiều tên gọi từng dùng nên không nhớ hết để trả lời chủ tọa, cũng không nhớ những tiền án, tiền sự và các bản án từng nhận.

Thông báo trước tòa, chủ tọa cho biết, bị cáo Hiệp có 10 tên gọi khác nhau, từng bị phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản; 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm, đưa hối lộ; 15 năm tù về các tội đào ngũ, giả mạo cán bộ nhà nước; 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lý giải việc không nhớ hết tên, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp khai bỏ nhà từ nhỏ, sống ở các vỉa hè, gầm cầu và được gọi bằng nhiều tên khác nhau.

Khu nhà trọ cùng nhiều nhà dân tan hoang sau vụ cháy

trần cường

Vì phiên tòa vắng mặt nhiều người quan trọng, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Hiệp đề nghị hoãn phiên tòa, đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngoài ra, bị cáo Hiệp “khùng” cùng các luật sư của mình còn thắc mắc về việc một tập hồ sơ điều tra bị đóng dấu mật, nên luật sư không được tiếp cận nội dung dẫn đến không đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Sau khi thảo luận, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối với tập tài liệu đóng dấu mật, thẩm phán cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, HĐXX đã gửi công văn đề nghị cơ quan điều tra giải mật tài liệu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp có 5 nhà trọ cạnh Khu tập thể Cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để cho thuê với giá thấp. Quá trình kinh doanh, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp chưa xin phép cơ quan chức năng, đã tự cơi nới các phòng trọ, tự lắp hệ thống điện không đồng bộ, câu dẫn điện qua các nhà trọ, không trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng cho thuê để làm thủ tục đăng ký kinh doanh và lắp đặt hệ thống cứu hỏa nhưng ông Hiệp không chấp hành.

Chiều 17.9.2018, sự cố chập điện đã dẫn đến khu nhà trọ của ông Hiệp cháy trong nhiều giờ, thiêu rụi 900 m2 nhà tạm, nhà cơi nới.

Vụ cháy khiến bà Hà Thị Lành (41 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) và chồng là Tạ Văn Tính (43 tuổi) tử vong. Vợ chồng nạn nhân xuống Hà Nội chăm con đẻ non điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên hai vợ chồng bà Lành ra ngoài trọ để tiện chăm sóc.

Ngoài ra, vụ cháy còn khiến 20 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.