Cơ sở y tế công ở TP.HCM giảm thu hơn 3.000 tỉ đồng do Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
29/01/2021 05:20 GMT+7

Do tác động của Covid -19, tổng thu năm 2020 của các cơ sở y tế công là 28.667 tỉ đồng (năm 2019 trên 31.000 tỉ đồng), giảm 9,6% so với 2019 (3.060 tỉ đồng).

Ngày 28.1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tổng kết trực tuyến công tác y tế năm 2020 và triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021.
PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết năm 2020, TP.HCM có 147 ca mắc Covid-19, khiến 12.084 người làm xét nghiệm và 8.343 người cách ly. Trung bình 1 người mắc Covid-19 thì có 82 người làm xét nghiệm và 57 người bị cách ly. Tổng số ca được xét nghiệm trên địa bàn TP.HCM năm 2020 là trên 220.000 người.
Cũng trong năm 2020, TP.HCM có số lượng người bệnh ngoại trú ở các bệnh viện giảm 9,4 triệu lượt, nội trú giảm 400.000 lượt, chỉ bằng so với 5 năm trước. Do tác động của Covid-19, tổng thu năm 2020 của các cơ sở y tế công là 28.667 tỉ đồng (năm 2019 trên 31.000 tỉ đồng), giảm 9,6% so với 2019 (3.060 tỉ đồng). Thu nhập của nhân viên y tế vì vậy cũng giảm 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bản tin Covid-19 ngày 28.1: Ngày nín thở vì lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

PGS-TS Tăng Chí Thượng kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ bù đắp số hụt thu cho các đơn vị y tế gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhất là các đơn vị đã được giao tự chủ; đề xuất Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ giảm tỷ lệ trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2020 và các năm tiếp theo, điều chỉnh giảm mức đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2021, ngành y tế TP.HCM đặt ra 10 hoạt động trọng tâm, trong đó, hoạt động đầu tiên là phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và tăng cường quản lý các dịch bệnh lưu hành.
Ở lĩnh vực bảo hiểm y tế, TP.HCM cũng kiến nghị các cơ quan chức năng thanh toán dứt điểm chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh có phát sinh vượt quỹ, vượt trần chưa được quyết toán năm 2017 là 254 tỉ đồng, năm 2018 là 193 đồng, năm 2019 là 1.702 tỉ đồng. Việc chậm thanh toán số tiền này dẫn đến một số cơ sở khám, chữa bệnh không có tiền chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức, người lao động. Bắt đầu có hiện tượng nợ tiền thuốc dài hạn dẫn đến các công ty không cung cấp thuốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Những người đến các địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội cần liên hệ cơ quan y tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.