Cơ thể bệnh nhân thành ổ ký sinh trùng với hàng trăm ấu trùng sán

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/05/2023 10:19 GMT+7

Người đàn ông bị ho dai dẳng nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Ảnh chụp X-quang cơ thể người đàn ông này đã khiến các bác sĩ bị sốc. Hàng trăm ấu trùng sán dây lợn xuất hiện chi chít khắp cơ thể ông.

Truyền thông địa phương không tiết lộ danh tính của bệnh nhân. Ông đến khám tại Bệnh viện das Clínicas ở thành phố Botucatu (Brazil) do bị ho dai dẳng, theo Daily Mail (Anh).

Cơ thể bệnh nhân thành ổ ký sinh trùng với hàng trăm ấu trùng sán - Ảnh 1.

Người đàn ông Brazil nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng đến mức hàng trăm nang sán dây lợn xuất hiện chi chít ở thân trên và hai tay

SHUTTERSTOCK

Các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân chụp X-quang. Kết quả ảnh chụp X-quang cho thấy hàng trăm ấu trùng ký sinh trùng phân bố khắp thân trên và 2 tay người đàn ông. Điều này khiến các bác sĩ rất sốc.

Loại ký sinh trùng tấn công cơ thể người đàn ông là Taenia Solium (T. solium), hay còn gọi là sán dây lợn. May mắn là bệnh nhân không gặp biến chứng gì nguy hiểm vì toàn bộ số ấu trùng này đều đã bị vôi hóa và chết đi.

"Ấu trùng sán dây đều đã bị vôi hóa, vì vậy chúng không còn sống nữa. Nếu chúng không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào cho bệnh nhân thì cuộc sống họ vẫn ổn", bác sĩ de Souza, làm việc tại Bệnh viện das Clínicas, giải thích.

Các nghiên cứu cho thấy những người bị ký sinh trùng nghiêm trọng như người đàn ông trên thường là do hệ miễn dịch suy yếu hay tổn thương. Nhờ đó, ký sinh trùng có thể phát triển mạnh mà không bị kiểm soát.

Sán dây là loại ký sinh trùng phổ biến, thường ký sinh trên các loại động vật như bò, heo. Con người đôi khi cũng trở thành vật chủ của chúng. Sinh vật khỏe mạnh sẽ bị nhiễm bệnh do ăn, uống phải thức ăn, nguồn nước bị nhiễm trứng sán. Trứng sán xâm nhập vào ruột sẽ phát triển và có thể lây lan đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể.

Bộ não là một trong những bộ phận sán dây tấn công nhiều nhất. Ở người, chúng gây ra tình trạng gọi là nhiễm ấu trùng sán dải heo hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng như nói ngọng, co giật hay đau đầu dữ dội. Bệnh nhân thường sẽ được điều trị bằng các loại thuốc diệt ký sinh trùng. Một số ít trường hợp cần phải phẫu thuật, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.