Có thêm 3 ngoại binh đẳng cấp yểm trợ Huỳnh Như, CLB nữ TP.HCM mạnh đến cỡ nào?

27/08/2024 13:56 GMT+7

CLB nữ TP.HCM đang chạy đua quyết liệt cho tham vọng tạo nên lịch sử ở AFC Champions League.

Bổ sung 3 ngoại binh

CLB nữ TP.HCM trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại AFC Champions League (Cúp C1 châu Á phiên bản nữ). Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi dự giải với tư cách nhà vô địch Việt Nam.

Sau khi đầy ắp danh hiệu trong nước, CLB nữ TP.HCM đang hướng ánh nhìn ra châu Á. Đội bóng của HLV Kim Chi đã đăng cai tổ chức bảng đấu để nắm lợi thế sân nhà trong cả 6 trận. Đồng thời, đội nữ TP.HCM cũng chi đậm để mang về những cầu thủ tốt, nhằm đạt mục tiêu vượt qua bảng đấu có sự hiện diện của Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Taichung Blue Whale (Đài Loan) và một đội thắng ở vòng đấu play-off sẽ được định đoạt trong tháng này.

Có thêm 3 ngoại binh đẳng cấp yểm trợ Huỳnh Như, CLB nữ TP.HCM mạnh đến cỡ nào?- Ảnh 1.

Chân sút Ranya Senhaji

ĐH MICHIGAN

Sau khi đón Huỳnh Như trở về, CLB nữ TP.HCM đã ký hợp đồng với 3 ngoại binh. Đó là tiền vệ Root Medhan Callahan (sinh năm 1999), tiền đạo Ranya Senhaji (sinh năm 2002) và trung vệ Barnett Talani Alexei (sinh năm 2000).

Trong đó, tiền vệ Callahan từng thi đấu ở Canada, quốc gia sở hữu nền bóng đá nữ hùng mạnh bậc nhất thế giới. Tiền đạo Ranya mang quốc tịch Ma Rốc, nhưng trưởng thành từ môi trường bóng đá học đường ở Mỹ khi từng khoác áo đội Trường ĐH Michigan. Ngoại binh còn lại là Barnett, cũng thi đấu trong môi trường học đường ở Mỹ, sở hữu chiều cao lý tưởng, thể lực cùng tư duy phòng ngự tốt.

Điểm chung của cả ba ngoại binh, bên cạnh thể hình và thể lực tốt để bù đắp cho thiếu hụt của dàn cầu thủ nội, còn sở hữu vốn kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú. Đây là điểm tựa để đội nữ TP.HCM nuôi hy vọng tạo bất ngờ.

Màn kết hợp đáng trông đợi

CLB nữ TP.HCM thống trị bóng đá nữ Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, với 8 chức vô địch quốc gia từ năm 2015 đến nay. Danh hiệu mùa trước của thầy trò HLV Kim Chi còn đáng nể hơn, khi CLB nữ TP.HCM dù để mất một số trụ cột, nhưng vẫn duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, bước ra sân chơi châu Á là câu chuyện khác. Mặt bằng bóng đá nữ Việt Nam cấp độ CLB còn yếu và thiếu nếu đặt cạnh những nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc.

Có thêm 3 ngoại binh đẳng cấp yểm trợ Huỳnh Như, CLB nữ TP.HCM mạnh đến cỡ nào?- Ảnh 2.

Huỳnh Như đã quen thi đấu với cầu thủ ngoại

LANK VILAVERDENSE

Khác với những đội mạnh, CLB nữ TP.HCM khó tìm kiếm tài năng từ môi trường bóng đá học đường hay bóng đá cộng đồng, mà chỉ có thể trông đợi ở nguồn đào tạo chuyên nghiệp, tập trung của đội đã duy trì hoạt động trong nhiều năm qua.

Dù là địa phương đi đầu trong khâu đào tạo trẻ với những tài năng phủ rộng ở đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng CLB nữ TP.HCM cũng gặp khó với lứa kế cận trong 4, 5 năm qua. Không phải ngẫu nhiên, những đàn chị như Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang vẫn phải "cày kéo" miệt mài.

Song, với 3 ngoại binh tốt, quan trọng nhất là sự trở lại của Huỳnh Như cùng bản hợp đồng ngắn hạn, sức mạnh của CLB nữ TP.HCM được nâng cấp toàn diện. 3 ngoại binh trải dài 3 tuyến (trung vệ, tiền vệ, tiền đạo) giúp tăng chất lượng trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Và với Huỳnh Như, CLB nữ TP.HCM không chỉ sở hữu thủ lĩnh thực thụ, mà còn có chân sút giỏi kết nối lối chơi, hỗ trợ phát triển bóng, dứt điểm tốt và đá phạt rất cừ.

Quãng thời gian chơi cho Lank FC ở Bồ Đào Nha cũng giúp Huỳnh Như sẽ gắn kết tốt với các ngoại binh, trở thành "chị cả" để lứa đàn em ở CLB nữ TP.HCM noi theo. Kinh nghiệm dạn dày của thủ quân sinh năm 1991 là vốn quý của đại diện Việt Nam, trong những trận đấu rất khó sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.