Cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ được hỏa táng

31/10/2023 15:56 GMT+7

Trung Quốc sẽ hỏa táng cố Thủ tướng Lý Khắc Cường vào ngày 2.11 và cho treo cờ rủ trên cả nước, gồm tại các đặc khu Hồng Kông và Macau.

Tân Hoa xã ngày 31.10 đưa tin thi hài cố Thủ tướng Lý Khắc Cường đã được đưa từ Thượng Hải về Bắc Kinh trên chuyến bay đặc biệt ngày 27.10.

Cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ được hỏa táng - Ảnh 1.

Lễ hỏa táng thi hài cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ diễn ra vào ngày 2.11

AP

Vị chính trị gia mãn nhiệm hồi tháng 3, bất ngờ qua đời vào đầu ngày 27.10 sau một cơn đau tim, hưởng thọ 68 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ được tiến hành vào ngày 2.11. Để tưởng niệm, nhà chức trách ra lệnh treo cờ rủ tại khắp nơi trên cả nước, từ quảng trường Thiên An Môn, Tân Hoa Môn, Đại lễ đường Nhân dân, trụ sở Bộ Ngoại giao, các chính quyền địa phương, đặc khu Hồng Kông, Macau cho đến các cửa khẩu, cảng biển, cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ được hỏa táng - Ảnh 2.

Người dân đặt hoa tưởng niệm ông Lý Khắc Cường tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hôm 29.10. Ông Lý từng làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

AP

Ông Lý Khắc Cường là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, 18 và 19 (từ năm 2007-2022), là Thủ tướng từ năm 2013-2023.

Theo Tân Hoa xã, ông Lý được ca ngợi là "đảng viên xuất sắc, là chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cách mạng vô sản, chính khách và lãnh đạo đảng và nhà nước lỗi lạc".

Ông Lý qua đời khiến nhiều người bàng hoàng tại Trung Quốc. Theo Bloomberg, cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy và thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, những nơi ông từng sống và làm việc, đã đặt hoa trên đường phố để tưởng niệm vào hôm cuối tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.