Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

28/10/2023 05:34 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc ngày 27.10 đưa tin cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường đột ngột qua đời tại Thượng Hải vào rạng sáng cùng ngày, hưởng thọ 68 tuổi.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - Ảnh 1.

Ông Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc họp toàn quốc của Nhân đại Trung Quốc hồi tháng 3

AP

Theo Tân Hoa xã, ông Lý bị đau tim vào tối 26.10 và qua đời sau khi mọi nỗ lực cứu chữa đều bất thành.

Thủ tướng trẻ

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 ở tỉnh An Huy và lớn lên trong gia đình có cha là quan chức, theo tờ China Daily.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - Ảnh 2.

Năm 19 tuổi, ông Lý gia nhập lực lượng lao động, là một trong những thanh niên thành thị được cử về sinh sống và làm việc ở vùng quê Phụng Dương theo chương trình của chính quyền. Năm 1976, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC). Một năm sau, ông thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh và sau 10 năm thì lấy bằng cử nhân luật, thạc sĩ rồi tiến sĩ kinh tế. Luận án tiến sĩ của ông được trao giải thưởng hàng đầu về kinh tế của đại lục. Năm 1993, ông trở thành Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CPC. Năm 1998, ông được điều động về tỉnh Hà Nam và trở thành tỉnh trưởng một năm sau đó ở tuổi 44. Ông là tỉnh trưởng trẻ nhất thời điểm đó và là người đầu tiên có bằng tiến sĩ.

Ông Lý từng kinh qua chức bí thư tỉnh ủy Hà Nam và Liêu Ninh, đến năm 2007 thì vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo quyền lực nhất của CPC. Vài tháng sau, ông trở thành phó thủ tướng trẻ nhất Trung Quốc trong gần 20 năm. Năm 2013, ông nhậm chức thủ tướng và là người đầu tiên giữ vị trí này sinh sau năm 1949 có bằng luật và kinh tế.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Nhà cải cách cứng rắn

Sự kiên quyết của ông Lý trong việc thúc đẩy những cải cách phức tạp, đặc biệt là về kinh tế, là một trong những yếu tố giúp ông trở thành một nhân vật quan trọng trên chính trường Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, ông Lý đã tận dụng nhiều cơ hội để tạo điều kiện cho các cải cách bởi "người từ chối cải cách có thể không phạm sai lầm nhưng họ sẽ bị đổ lỗi vì không đảm nhận trách nhiệm lịch sử".

Trong một thập niên làm thủ tướng, ông Lý đã lèo lái nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn với nợ chính phủ tăng, căng thẳng thương mại với Mỹ và đại dịch Covid-19. Không chỉ trong nước, ông Lý còn được nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đánh giá cao, tờ China Daily dẫn nhận xét của học giả Cheng Li, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Brookings (Mỹ), cho biết. 

Hôm qua, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Trung - Nhật, theo Reuters. Chính phủ Hàn Quốc "đánh giá cao" đóng góp của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, một người bạn thân thiết của Seoul, trong việc phát triển quan hệ hai nước. Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đánh giá ông Lý là người có sức thu hút và quan điểm xây dựng, "không bị bó buộc với những quan điểm chính thức và tiếp xúc với các vấn đề lớn một cách thẳng thắn, chu đáo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.