Sáng 20.8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm chuyên án mang bí số VN10, liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3.2023.
Trong 227 bị cáo, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị xét xử về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", khung hình phạt tù từ 7 - 15 năm.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị xét xử ở điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương đính chính thông tin "không sống chung với bị cáo Vũ Hải Anh (41 tuổi, ở TP.HCM)", như cáo trạng thể hiện.
Trúc Phương khai không nhớ bạn trai Hải Anh tham gia bữa tiệc ma túy hay không
Về lời khai của bị cáo tại CQĐT cũng như cáo trạng thể hiện, tại tòa, Phương trình bày đúng. Phương khai cuối năm 2021, Phương đã nhiều lần đặt mua ma túy, loại MDMA, nước vui và Ketamine của Trần Thành Trung, để sử dụng một mình. Sau đó bị cáo không sử dụng ma túy nữa.
Trúc Phương tiếp tục khai, ngày 14.3.2024, do xích mích, buồn chuyện tình cảm nên nhờ bạn là bị cáo Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy là nước vui, Ketamine về sử dụng một mình.
"Sau đó, ngày 15.3.2024, bị cáo nhắn tin rủ các bạn đến nhà tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm. Bị cáo chuẩn bị sẵn bóng cười, rượu và thức ăn. Đến ngày 16.3, các bạn lần lượt đến, sau đó uống rượu rất nhiều, rồi hút bóng cười. Sau đó như thế nào bị cáo không nhớ rõ vì bị cáo đã xỉn và mất ý thức", Trúc Phương khai tại tòa.
Về mối quan hệ với bị cáo Vũ Hải Anh, Trúc Phương khai Hải Anh là bạn trai. "Hải Anh có nhà riêng, chỉ cuối tuần đến nhà bị cáo chơi. Bị cáo cũng thường xuyên nhờ Hải Anh đón con của bị cáo. Ngày xảy ra sự việc, bị cáo cũng nhờ Hải Anh đón con trai bị cáo, đưa lên phòng, chăm sóc bé. Sau đó, Hải Anh xuống phòng tham gia tiệc lúc nào bị cáo không nhớ rõ", Trúc Phương trình bày.
Trúc Phương cũng khai thêm, bị cáo là người chuẩn bị mọi thứ tại bữa tiệc sinh nhật, các bạn bị cáo chỉ tới chơi, không chia tiền.
Chủ tọa hỏi Trúc Phương: "Hải Anh tham gia bữa tiệc như thế nào, và có sử dụng bóng cười hay không?". Trúc Phương trình bày bản thân say, không biết và không nhớ gì.
"Thời điểm này bị cáo và Hải Anh đã xích mích tình cảm. Bị cáo chỉ nhờ Hải Anh đi đón con bị cáo về nhà. Sau đó như thế nào bị cáo không nhớ. Buổi sáng hôm sau, khi cơ quan chức năng tới kiểm tra thì có Hải Anh ở nhà bị cáo", Trúc Phương khai.

Bị cáo Vũ Hải Anh khai không đồng phạm với bạn gái Trúc Phương "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"
ẢNH: THẢO NHÂN
Tại tòa, bị cáo Vũ Hải Anh khai không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố bị cáo tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vào ngày 16.3.2024.
Bị cáo Vũ Hải Anh khai chỉ được Trúc Phương nhờ đi đón con. Khi đưa bé về nhà, bị cáo nấu cơm và cho bé ăn, sau đó cho bé lên phòng chơi. "Đến khoảng 9 giờ 30 phút buổi tối, bị cáo giao bé cho vú nuôi, rồi xuống nhà tham gia. Nhưng do bị cáo không quen biết ai nên chỉ ngồi uống rượu, hút bóng cười một chút rồi đi lên", Hải Anh khai.
Khi được chủ tọa chất vấn về lời khai của những người khác, liên quan đến vai trò của bị cáo trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngày 16.3.2024, Hải Anh trình bày "bị cáo không biết những lời khai này như thế nào".
Hồ sơ thể hiện: Vũ Hải Anh đồng phạm với Trúc Phương
Theo cáo trạng, ngày 15.3.2024, Phương và Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho bạn tại chỗ ở của mình nên rủ hội bạn đến nhà.
Trong lúc ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, nước vui và thuốc lắc để cho cả nhóm sử dụng.
Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai 2 lần nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng.
Cụ thể, ngày 14.3.2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, vị nho (không xác định được loại và khối lượng); 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine, giá 9,9 triệu đồng.
Lần 2, ngày 16.3.2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui hiệu Chali (không xác định được loại và khối lượng), nhưng chưa trả tiền mua ma túy cho Bảo.
Cũng theo cáo trạng, riêng Vũ Hải Anh không khai nhận đã cùng với Phương thực hiện hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vào ngày 16.3.2024. Tuy nhiên từ lời khai của các bị can, tài liệu khác, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Vũ Hải Anh có vai trò đồng phạm với Trúc Phương.
Như vậy, quá trình điều tra xác định Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh có hành vi cung cấp địa điểm, ma túy và kẻ đường ma túy cho các đối tượng Vĩ, Đạt, Nhi, Đan Anh sử dụng vào ngày 16.3.2024. Do vậy, Trúc Phương và Vũ Hải Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 1 (cũ), TP.HCM. Điều kiện kinh tế vững vàng khiến cô không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Sau 10 năm du học ở Úc, cuối năm 2019, Phương trở về gia đình quản lý công việc kinh doanh.
Sau đó, Trúc Phương bén duyên với công việc thiện nguyện khi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, cô chỉ chia sẻ bằng tiền của mình, sau đó kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay. Sau đó, Phương cho rằng, việc làm thiện nguyện một mình không giúp được cho nhiều người, do đó cô chia sẻ hoàn cảnh nhân vật cụ thể lên mạng xã hội, để kêu gọi sự chung tay của mọi người. Từ đó, mạng xã hội hay gọi Trúc Phương với cái tên "cô tiên từ thiện".
Chuyên án ma túy VN10 được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm từ 17.8 đến 12.9.
Chuyên án được lập ra khi Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10, mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường.
Qua truy xét, Công an TP.HCM xác định 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy... có quy mô lớn.
Bình luận (0)