Có trường đại học không thưởng tết

Hà Ánh
Hà Ánh
26/12/2022 08:15 GMT+7

Đến thời điểm này, các trường ĐH đã có kế hoạch dự kiến chi thưởng cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, có trường lại không thưởng tết, vì sao?

Dù có nhiều mức thưởng khác nhau nhưng các trường cho biết cố gắng duy trì mức thấp nhất bằng với năm ngoái.

PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết tổng quỹ thưởng tết của trường năm nay là 5 tỉ đồng, bằng mức năm ngoái. Mức thưởng cụ thể sẽ tùy thuộc vào mức lương từng người, nhưng bình quân khoảng 18 triệu đồng/người.

PGS-TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết dù chưa chốt chính thức nhưng dự kiến mức thưởng tết của trường được duy trì tối thiểu bằng năm ngoái. Được biết, theo mức thưởng năm ngoái của Trường ĐH Luật TP.HCM, người làm việc tại trường đủ 12 tháng, đủ điều kiện bình xét thi đua có số tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất cũng hơn 10 triệu đồng.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức. Trường này theo mô hình trả lương của ĐH ở CHLB Đức, áp dụng cơ chế gói lương theo từng vị trí công việc, trình độ, kinh nghiệm và năng lực làm việc nên không thưởng tết

X.H

Đại diện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho hay trên tinh thần chung là mức thưởng tối thiểu bằng mức từ năm ngoái và người có mức thưởng cao nhất dự kiến lên tới 80 triệu đồng.

Có trường áp dụng chính sách chi một mức thưởng giống nhau trong toàn trường, từ hiệu trưởng đến tạp vụ, như Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường đã thống nhất một mức thưởng chung. Thưởng tết được chia đều, giống nhau với tất cả người lao động ở mức 20 triệu đồng/người. Mức thưởng này giống nhau từ hiệu trưởng đến lao công tạp vụ, không phân biệt vị trí, công việc bởi hằng tháng, lương của mỗi người đã khác nhau”.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng chi 150 triệu để hỗ trợ cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu. Ngoài ra, ngày đầu tiên quay lại làm việc sau tết, mỗi người sẽ nhận thêm 2 triệu đồng lì xì, riêng trưởng phó các đơn vị sẽ được gấp 5 lần, tức 10 triệu đồng. “Như vậy, tính cả thưởng trước tết và tiền lì xì, người nhận mức tiền cao nhất là 30 triệu đồng”, PGS-TS Hoàn cho hay.

Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cũng cho biết tất cả người làm việc tại trường đủ thời gian từ 12 tháng đều được hưởng mức thưởng như nhau. “Năm 2021 mức thưởng của trường trên 10 triệu đồng/người và dự kiến không thay đổi nhiều trong năm 2022”, thạc sĩ Quán thông tin thêm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường thưởng tết cho cán bộ, giảng viên và nhân viên theo lương tháng thứ 13. Mức thưởng này khác nhau tùy người nhưng bình quân ở mức khoảng 15 - 20 triệu đồng/người.

Khác với hầu hết các trường thì Trường ĐH Việt Đức không có thưởng tết cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động. Theo tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh việc tính lương một lần mỗi tháng, trường chỉ hỗ trợ đồng phục và thưởng vào dịp lễ 2.9 hằng năm. Tiến sĩ Viên cho biết cách làm này là theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường và có học theo mô hình trả lương của ĐH ở CHLB Đức. Cụ thể là áp dụng cơ chế gói lương theo từng vị trí công việc, trình độ, kinh nghiệm và năng lực làm việc.

Công nhân PouYuen ngỡ ngàng vì thưởng tết ở công ty lớn nhất TP.HCM cao vọt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.