Tiền thưởng tết cho giáo viên: Khái niệm xa lạ

16/12/2022 11:16 GMT+7

Trải qua hơn 36 năm công tác, sắp được về hưu nhưng chưa bao giờ tôi được biết tiền thưởng tết là gì. Nói cách khác giáo viên không có khái niệm về 'tháng lương thứ 13'.

Còn hơn một tháng nữa là Tết Quý Mão 2023 lại đến, những ngày này đến trường, nhiều thầy cô cùng có tâm sự: “Tết đến là thêm nhiều nỗi lo”!

Có cô giáo chia sẻ: Sắm thêm bộ quần áo mới cho con là không thể thiếu được vì ba ngày tết về thăm ông bà họ hàng ai nỡ lòng nào để con mặc đồ cũ. Sắm đồ cúng lễ ba ngày tết cũng khá tốn tiền, chưa kể việc ăn uống cũng phải “thịt muối dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” hay ít ra “ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà"… Chuẩn bị ít tiền để lì xì bố mẹ, con cháu cũng là nỗi lo trong bối cảnh hiện nay vật giá ngày một tăng.

Nhiều trường học tổ chức hoạt động lễ hội mùa xuân trước khi học sinh nghỉ tết

đào ngọc thạch

Nói như vậy là hiểu được nỗi lòng của thầy cô là… lo không có tiền đủ để chi tiêu ba ngày tết. Thật vậy, ngày tết có nhiều thứ phải chi tiêu cần thêm tiền nhưng thầy cô chỉ sống bằng lương, không có thu nhập gì thêm.

Ở các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân thì ngoài lương, ngày tết người lao động còn được tiền thưởng tháng lương thứ 13 hay tiền thu nhập tăng thêm nên cũng đỡ phần nào. Riêng ngành giáo dục, tôi đến nay trải qua hơn 36 năm công tác sắp được về hưu nhưng chưa bao giờ được biết tiền thưởng tết là gì. Nói cách khác giáo viên không có khái niệm về “tháng lương thứ 13”.

Ở một số ít trường, nếu chi tiêu tiết kiệm thì cuối năm còn dư ít tiền chia cho giáo viên một hay hai triệu đồng gọi là “lấy lộc”. Còn thầy cô công tác ở miền núi, do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên ngân sách chủ yếu là để trả lương, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Chi phí này còn không đủ thì tiền đâu tiết kiệm để thưởng tết.

Nhiều thầy cô mong ngành giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng tết cho giáo viên được luật định như các doanh nghiệp để khuyến khích, động viên tinh thần thầy cô qua một năm giảng dạy bằng tháng lương thứ 13.

Cũng có một số thầy cô an ủi với nhau hy vọng đến 1.7.2023 sẽ tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tức tăng 20,8%) như Quốc hội thông qua nhằm kịp thời hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh giá cả các mặt hàng leo thang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.