Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy theo cách 'khác thường'

Bích Thanh
Bích Thanh
25/04/2023 21:36 GMT+7

Thay vì nhặt rác, sắp xếp bàn ghế, viết kiểm điểm, chép phạt..., khi vi phạm nội quy, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TPHCM) sẽ 'bị' phạt... vào thư viện.

Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy rất "lạ thường" - Ảnh 1.

Học sinh lên thư viện thực hiện hình thức xử phạt

TÂM NGUYỄN

Ngày 25.4, trong một diễn đàn học sinh tại TP.HCM trên mạng xã hội chia sẻ và thu hút sự quan tâm của hàng chục ngàn học sinh về cách xử phạt học sinh vi phạm nội quy của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1).

Theo thông tin chia sẻ trên diễn đàn: Trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử phạt mới đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Thay vì viết bản kiểm điểm, chép phạt, lao động công ích, học sinh vi phạm nội quy sẽ được yêu cầu lên thư viện, tự chọn một quyển sách trong tủ sách "Hạt giống tâm hồn" để đọc và viết cảm nhận về nội dung của sách.

Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy rất "lạ thường" - Ảnh 2.

Học sinh đọc và viết cảm nhận để sửa sai

TÂM NGUYỄN

Hàng chục ngàn học sinh đã bày tỏ cảm xúc trước hình thức mà Trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng. Có không ít học sinh đã chia sẻ: "Hay quá" và "Nhân văn quá"….

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết: "Với hình thức xử phạt học sinh vi phạm như thông thường là viết kiểm điểm rồi nhặt rác, lao động xếp bàn ghế…, tôi hơi băn khoăn. Đặc biệt có phần lo ngại về an toàn cho học sinh về vệ sinh khi nhặt rác hay khi cho các em sắp xếp bàn ghế vì dễ xảy ra nguy hiểm. Có nhiều hình thức nhưng xử phạt bằng lao động chân tay không phải là một hình thức hay".

Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy rất "lạ thường" - Ảnh 3.

Bài cảm nhận của học sinh vi phạm nội quy

TÂM NGUYỄN

Chính vì vậy, theo Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cần có một hình thức xử phạt vừa nhân văn vừa mang lại thông điệp giáo dục để thuyết phục học trò.

Ông Phú cho rằng áp dụng hình thức xử phạt học sinh "lạ thường" này nhằm "đánh" sâu vào nhận thức của học sinh nhưng không tạo tâm lý nặng nề, căng thẳng. Học sinh được rèn luyện thói quen đọc sách, tiếp nhận các bài học về đạo đức một cách nhẹ nhàng, dễ chịu.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ những câu chuyện "Hạt giống tâm hồn" có thể đánh thức học trò về tình yêu gia đình, tình cảm dành cho ông bà, cha mẹ… Nhà trường xử phạt bằng tấm lòng yêu thương để giúp các em cảm nhận những giá trị nhân văn.

Khi các con biết yêu thương cha mẹ, ông bà, lúc đó các con sẽ học được cách yêu thương, quan tâm những người xung quanh, gieo những hạt giống nhân cách tốt đẹp trong tâm hồn.

Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy rất "lạ thường" - Ảnh 4.

Bài viết của học sinh vi phạm

TÂM NGUYỄN

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh đây là cơ hội giúp học sinh rút ra bài học kinh nghiệm sống, biết sửa sai nhưng đồng thời cũng là cơ hội học tập, rèn luyện để trở thành người sống có văn hóa, văn minh. Các câu chuyện đẹp mà học sinh đọc, cảm nhận sẽ giúp các em sống tốt, sống bao dung, hạn chế những xung đột.

Ông Phú cho hay, thời gian tới, nhà trường sẽ đầu tư thêm nhiều đầu sách cho thư viện, cho tủ sách "Hạt giống tâm hồn". Đồng thời, năm học mới sẽ sắp xếp thời khóa biểu sao cho mỗi tuần học sinh có một tiết đọc sách để tăng cường văn hóa đọc, giúp các em giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại và đặc biệt là bồi đắp tâm hồn, tình cảm qua từng trang sách.

Có trường học phạt học sinh vi phạm nội quy rất "lạ thường" - Ảnh 5.

Bài viết của học sinh vi phạm

TÂM NGUYỄN

Một học sinh lớp 12A10 Trường THPT Bùi Thị Xuân đã bày tỏ quan điểm với hình thức xử phạt mới rằng: "Em chưa 'được' trải nghiệm hình xử phạt 'lạ' này nhưng em cho rằng dù xử phạt thế nào thì thầy cô cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới học trò của mình. Hình phạt lên thư viện đọc sách và viết cảm nhận giúp học sinh vi phạm sẽ thay đổi và còn thể nuôi dưỡng tâm hồn của mình, tích lũy kiến thức khi tạo cho mình thói quen đọc sách".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.