Cố vấn tổng thống Ukraine bác bỏ 'kế hoạch hòa bình' của Trung Quốc

25/02/2023 20:41 GMT+7

Một cố vấn cấp cao trong chính phủ Ukraine cho rằng "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc là "phi thực tế" và cảnh báo thời gian không còn nhiều.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 25.2, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bình luận về những đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Nếu bạn tuyên bố bạn là thế lực quan trọng toàn cầu, bạn không đưa ra một kế hoạch phi thực tế như vậy. Bạn không đặt cược vào một gã hung hăng đã vi phạm luật quốc tế và sẽ thua cuộc. Như vậy là không nhìn xa trông rộng... Trung Quốc, 'cửa sổ cơ hội' không phải là vô tận", ông Podolyak viết.

Trung Quốc đề xuất gì trong lập trường 12 điểm về xung đột Ukraine?

Bắc Kinh đã công bố lập trường bao gồm 12 điểm về tình hình Ukraine vào sáng 24.2, nhân dịp chiến sự tròn một năm. Trong đó, Bắc Kinh kêu gọi đàm phán hòa bình đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang hạt nhân và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Cố vấn tổng thống Ukraine bác bỏ 'kế hoạch hòa bình' của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị, quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 24.2

REUTERS

Ukraine phản ứng một cách thận trọng đối với "kế hoạch hòa bình" mà Bắc Kinh đã không tham vấn ý kiến của Kyiv trước khi công bố, theo The Guardian. "Trung Quốc đã bắt đầu nói về Ukraine và chuyện đó không tệ... Tôi thấy dường như có sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề an ninh của chúng tôi", Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 24.2.

Ông Podolyak hôm 24.2 cho biết bất kỳ kế hoạch nào hướng tới việc chấm dứt xung đột đều phải yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine theo biên giới năm 1991, thời điểm Liên Xô tan rã.

Phương Tây đã có những phản ứng khác nhau về những đề xuất của Trung Quốc. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Bắc Kinh tham gia đàm phán ngừng bắn ở Ukraine "đơn giản là không hợp lý" thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự can dự của Bắc Kinh là "chuyện tốt".

"Trung Quốc phải giúp chúng tôi gây áp lực lên Nga để nước này không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học hoặc hạt nhân, (nỗ lực) mà Trung Quốc đã thực hiện, và để Nga ngừng gây hấn, điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán", ông Macron nói với báo giới tại Paris ngày 25.2, theo Reuters.

Mỹ có thể công bố thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc xem xét gửi vũ khí cho Nga

Nhà lãnh đạo cũng thông báo ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 và một trong những mục đích của chuyến đi là tìm kiếm sự trợ giúp của Bắc Kinh trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng loan tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 28.2 đến ngày 2.3. Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, là đồng minh quan trọng của Nga trong cuộc chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.