Trung Quốc ra lập trường 12 điểm về chiến sự Ukraine

Khánh An
Khánh An
24/02/2023 09:54 GMT+7

Trung Quốc công bố lập trường gồm 12 điểm vào dịp tròn 1 năm chiến sự tại Ukraine, kêu gọi hòa đàm, ngừng cấm vận đơn phương và tái thiết hậu xung đột.

Trung Quốc quan điểm về dàn xếp chính trị đối với khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị vừa có chuyến công du châu Âu với nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine

APF

Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24.2 đăng tải thông tin cho biết nước này muốn ngăn khủng hoảng Ukraine vượt ngoài tầm kiểm soát, trong 12 quan điểm chính trị đưa ra vào dịp tròn 1 năm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nổi bật trong các quan điểm, Bắc Kinh cho rằng đối thoại, đàm phán là cách khả dĩ duy nhất nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Quan điểm thứ nhất là tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia: "Luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả".

Trung Quốc đề xuất gì trong lập trường 12 điểm về xung đột Ukraine?

Quan điểm thứ 2 liên quan vấn đề Ukraine là cần từ bỏ tâm lý Chiến tranh lạnh. Quan điểm thứ 3 và thứ 4 là dừng các hành động thù địch và nối lại hòa đàm. Theo đó, xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải duy trì lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Trung Quốc cho rằng tất cả các bên nên ủng hộ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt, để dần dần hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Bắc Kinh cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cam kết về cách tiếp cận đúng đắn trong việc thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, giúp các bên trong xung đột mở cánh cửa dàn xếp chính trị càng sớm càng tốt và tạo điều kiện, nền tảng để khôi phục đối thoại.

Trong quan điểm thứ 5 và thứ 6, Trung Quốc kêu gọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo và bảo vệ người dân, tù binh chiến tranh.

Quan điểm thứ 7 và thứ 8 là giữ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm các nguy cơ chiến lược. Trung Quốc phản đối tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân và những cơ sở hạt nhân hòa bình khác, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ Công ước về An toàn hạt nhân (CNS) và kiên quyết tránh tai nạn hạt nhân do con người gây ra.

"Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong việc đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy an toàn, an ninh của các cơ sở hạt nhân hòa bình", theo quan điểm.

Theo Bắc Kinh, không được sử dụng vũ khí hạt nhân và chiến tranh hạt nhân. "Trung Quốc phản đối việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học, sinh học bởi bất cứ nước nào dưới bất cứ tình huống nào", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Quan điểm thứ 9 là về thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc. Theo đó, tất cả các bên cần thực hiện Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen được ký kế bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc một cách đầy đủ và hiệu quả, mang tính cân bằng, đồng thời ủng hộ Liên Hiệp Quốc đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.

Trong quan điểm thứ 10, Trung Quốc kêu gọi ngừng cấm vận đơn phương, không được thông qua bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì điều này và áp lực tối đa không giải quyết mà chỉ tạo nên những vấn đề mới.

Tổng thống Putin xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Nga

Quan điểm thứ 11 là giữ chuỗi công nghiệp và cung ứng vững chắc. Trung Quốc kêu gọi các bên duy trì hệ thống kinh tế thế giới hiện nay và phản đối việc sử dụng kinh tế thế giới làm công cụ hay vũ khí cho các mục đích chính trị.

"Cần có những nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động lan rộng của khủng hoảng và ngăn nó làm gián đoạn hợp tác kinh tế về năng lượng, tài chính, thương mại lương thực, giao thông, cũng như ảnh hưởng sự phục hồi kinh tế toàn cầu", theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Quan điểm thứ 12 là thúc đẩy việc tái thiết hậu xung đột. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần có biện pháp hỗ trợ tái thiết hậu xung đột tại những vùng xung đột và Trung Quốc sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.