WSJ: Chủ tịch Trung Quốc sắp đến Nga bàn chuyện Ukraine?

22/02/2023 09:39 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow để bàn về đối thoại hòa bình đa phương cho vấn đề Ukraine, theo báo Mỹ.

Tờ The Wall Street Journal ngày 21.2 đưa tin độc quyền rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Moscow trong vài tháng nữa. Việc sắp xếp đang diễn ra ở giai đoạn đầu và thời điểm chuyến thăm chưa được ấn định. Tuy nhiên, các nguồn thân cận với kế hoạch cho hay ông Tập có thể sang Nga vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5, khi Moscow kỷ niệm ngày chiến thắng trong Thế chiến 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị tại Samarkand, Uzbekistan ngày 16.9.2022

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị tại Samarkand, Uzbekistan ngày 16.9.2022

REUTERS

Chuyến đi được chuẩn bị trong lúc Trung Quốc tìm cách thể hiện vai trò chủ động hơn trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các nguồn tin cho hay Chủ tịch Tập có thể sẽ thúc đẩy Tổng thống Putin tham gia đối thoại hòa bình đa phương và kêu gọi không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận gì về thông tin này. Các hãng truyền thông Nga như RT, TASS cũng dẫn lại thông tin của The Wall Street Journal mà không có bổ sung gì.

Chủ tịch Trung Quốc sắp đến Nga bàn chuyện Ukraine

Năm ngoái, nhiều vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng không thành công. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Trung Quốc Vương Nghị tuần trước cho biết Bắc Kinh sẽ sớm công bố quan điểm về việc dàn xếp chính trị cho khủng hoảng Ukraine.

Ông Vương đến Moscow ngày 21.2 và đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Trước đó, tờ Kommersant đưa tin ông Vương "đã đến Moscow" trong ngày 20.2 sau khi kết thúc hội nghị tại Đức. Tuy nhiên, vị quan chức Trung Quốc ngày hôm đó đến Budapest (Hungary) và theo TASS, đến chiều 21.2 ông Vương Nghị mới đến Moscow.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp ngày 21.2, ông Vương và ông Patrushev đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác và có thêm nỗ lực để cải thiện quản trị toàn cầu, phản đối việc áp dụng tinh thần Chiến tranh lạnh. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga trích lời ông Vương nói rằng mối quan hệ hai nước "vững như bàn thạch" và sẽ vượt qua bất kỳ thử thách nào trước biến đổi của tình hình quốc tế.

Xem nhanh: Ngày 362 chiến dịch, ông Putin quyết đối đầu, ông Zelensky nhắc Trung Quốc không giúp Nga

Hãng TASS dẫn lời quan chức Trung Quốc cho rằng hai nước có nhiều cơ hội rất tốt để tiếp tục đối thoại và liên lạc chiến lược chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược chung.

Ông Patrushev nói rằng việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên chính sách ngoại giao của Nga, đồng thời khẳng định quan hệ hai nước sẽ không chịu ảnh hưởng từ tình hình bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.