Ông Vương Nghị đến Nga bàn chuyện Ukraine

20/02/2023 15:58 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow để bàn bạc về kế hoạch hòa bình Ukraine.

Báo Kommersant của Nga ngày 20.2 đưa tin Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow trong chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông, kết thúc vào ngày 22.2.

Mục đích chính của chuyến đi đến Nga là nhằm tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong việc giải quyết xung đột Ukraine, theo Kommersant.

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị đến Moscow trong ngày 20.2

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Nghị đến Moscow trong ngày 20.2

REUTERS

Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), ông Vương Nghị công bố rằng Trung Quốc có một kế hoạch hòa bình và sẽ được đưa ra vào đúng ngày chiến dịch quân sự của Nga tròn một năm.

Cũng tại hội nghị, ông Vương cáo buộc Mỹ vi phạm chuẩn mực quốc tế với hành vi "cuồng loạn", ý nói đến vụ Washington bắn rơi khinh khí cầu của Bắc Kinh xâm phạm không phận. Ông kêu gọi đối thoại và gợi ý các nước châu Âu nên suy nghĩ bình tĩnh về cách chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Vương Nghị đến Nga bàn chuyện Ukraine

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cho hay có một số lực lượng có vẻ không muốn đàm phán thành công hoặc chiến sự kết thúc sớm. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là ai.

Chuyến đi diễn ra sau khi ông Vương Nghị có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị an ninh Munich ngày 18.2. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc không hỗ trợ vũ khí cho Nga để sử dụng tại Ukraine, nếu không sẽ gây hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 20.2, khi được yêu cầu bình luận về lời cảnh báo của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Mỹ không có quyền yêu cầu Trung Quốc. "Chúng tôi không chấp nhận sức ép hay sự cưỡng ép", ông Uông nói, theo AFP.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 360, NATO vất vả tìm xe tăng cho Ukraine, Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Vị quan chức cho rằng "chính Mỹ, không phải Trung Quốc" đang không ngừng chuyển vũ khí ra chiến trường. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ nghiêm túc xem xét lại hành động của mình và làm nhiều hơn để giảm nhẹ tình hình, thúc đẩy hòa bình và đối thoại, và ngừng đổ lỗi và lan truyền thông tin sai", ông Uông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.