Nga cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine leo thang khó lường vì NATO can dự

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine leo thang khó lường vì NATO can dự

09/02/2023 07:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo NATO vào xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang "khó lường".

Trong một cuộc họp trực tuyến với giới chức quân sự Nga ngày 7.2, ông Shoigu nói: "Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt".

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang khó lường ở Ukraine vì NATO - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine tại thành phố tiền tuyến Bakhmut, Donetsk hôm 7.2

Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói: "Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai thúc giục Ukraine chiếm lãnh thổ của Nga. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào xung đột và có thể dẫn đến sự leo thang khó lường".

"Lãnh thổ của Nga" mà ông Shoigu đề cập dường như ám chỉ 4 tỉnh ở miền đông và miền nam Ukraine - bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson - những nơi mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm ngoái. Hành động này bị Kyiv và các chính phủ phương Tây lên án.

Theo Reuters, một phần lãnh thổ ở các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền nói trên vẫn nằm trong tay Ukraine. Trong cuộc họp ngày 7.2, ông Shoigu nói viện trợ vũ khí lớn chưa từng có từ phương Tây vẫn không ngăn được thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine.

Theo lời vị bộ trưởng Nga, Ukraine tổn thất 6.500 quân, 26 máy bay, 341 xe tăng và bọc thép, cùng 40 xe pháo phản lực chỉ trong tháng 1. Không thể xác minh con số do phía Nga đưa ra. Ông Shoigu cũng cho biết các hoạt động quân sự gần Vuhledar và thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine - nơi Nga đã tăng cường tấn công - đang "tiến triển tốt".

Trong nhiều tháng qua, giao tranh đã tập trung xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, nơi mà Nga đang cố bao vây. Moscow cũng đã tiến hành một cuộc tấn công xa hơn về phía nam nhằm vào Vuhledar, một pháo đài mà Ukraine đang trấn giữ tại giao điểm chiến lược giữa hai chiến tuyến phía đông và phía nam nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.