Ông Vương Nghị phát biểu về quan hệ Mỹ - Trung trên cương vị mới

Khánh An
Khánh An
01/01/2023 17:37 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần đầu phát biểu trên cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

reuters

Tờ South China Morning Post ngày 1.1 dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị cam kết điều chỉnh mối quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời cam kết chống lại “mọi hình thức bá quyền”.

“Chúng tôi sẽ áp dụng các thỏa thuận đạt được bởi lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, tìm cách thành lập những nguyên tắc chỉ đạo mối quan hệ Trung - Mỹ và điều chỉnh mối quan hệ song phương”, ông viết trong bài báo do tạp chí Cầu Thị của đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản.

Bài viết ghi rõ ông Vương Nghị là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên công khai về chức vụ mới sau khi ông thôi chức ngoại trưởng. Ngoại trưởng mới của Trung Quốc là ông Tần Cương, cựu đại sứ tại Mỹ.

Xem tiêm kích J-11 Trung Quốc kè sát máy bay Mỹ trên Biển Đông

Nhằm nhìn lại chính sách ngoại giao của Bắc Kinh trong năm qua và đặt ra những mục tiêu chính trong năm mới, ông Vương Nghị còn cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga và đạt sự liên lạc cấp cao gần gũi hơn với châu Âu.

Trung Quốc cũng sẽ tìm cách làm sâu sắc hơn sự hội tụ những lợi ích chung với các nước láng giềng.

Ngoài ra, ông cam kết đấu tranh chống lại “mọi hình thức bá quyền”, chống lại mọi nỗ lực của “các thế lực bên ngoài” nhằm can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, cũng như bảo vệ chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.

Ông Vương Nghị trở thành 1 trong 24 ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc hồi tháng 10 và đã có nhiều đồn đoán ông sẽ thay thế vị trí của ông Dương Khiết Trì.

Tổng thống Putin mời Chủ tịch Tập đến thăm Nga, mong tăng cường hợp tác quân sự
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.