Chính sách đối ngoại Trung Quốc năm 2023

28/12/2022 06:00 GMT+7

Trong bài phát biểu tại Bắc Kinh ngày 25.12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đánh giá lại hoạt động ngoại giao năm 2022 và vạch ra chính sách đối ngoại của nước này trong năm tới với nhiều nội dung.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

reuters

Trong số đó, ông đề cập việc sẽ làm sâu sắc hơn lòng tin chiến lược và hợp tác cùng có lợi với Nga, theo dõi những hiểu biết chung giữa lãnh đạo Trung - Mỹ và cố gắng điều chỉnh lại mối quan hệ này, đưa nó trở lại đúng hướng.

Ông cũng nêu rằng Trung Quốc sẽ đẩy mạnh các cuộc trao đổi cấp cao gần gũi hơn và đối thoại chiến lược với châu Âu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển quan hệ với châu Âu.

Liên quan Covid-19, ông Vương cho biết nước này sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới trong giai đoạn chống đại dịch Covid-19 để “tạo điều kiện thuận lợi” cho dòng luân chuyển lao động và giúp phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc sẽ hạ cấp ứng phó Covid-19, nhập cảnh không cần cách ly
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.