Lãnh đạo Trung Quốc, Philippines nói gì trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên?

18/11/2022 15:31 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cam kết tăng cường quan hệ song phương trong cuộc gặp diễn ra tại Bangkok, nơi 2 nhà lãnh đạo tham dự hội nghị APEC.

Trung Quốc cho biết, trong cuộc hội đàm giữa ông Marcos và ông Tập vào chiều 17.11, nhà lãnh đạo Philippines cam kết nước này không "chọn phe" trong ngoại giao và sẽ cùng nhau "chống lại chủ nghĩa đơn phương và các hành vi bắt nạt", theo Tân Hoa xã.

Theo South China Morning Post, thông cáo của Philippines không nhắc đến những lời lẽ này, nhưng cho biết ông Marcos mô tả cuộc gặp là "một cuộc trao đổi rất thú vị" và rằng hai nhà lãnh đạo đã bàn về kế hoạch cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Marcos tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường và mở rộng quan hệ Philippines - Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân, thông cáo của Philippines cho hay.

Ông Marcos và ông Tập gặp song phương tại Bangkok vào chiều 17.11

tân hoa xã

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Tập và ông Marcos, diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Bangkok, Thái Lan.

Kể từ khi ông Marcos nhậm chức vào tháng 6, ông Tập đã nhiều lần bày tỏ thiện chí tăng cường quan hệ và mong muốn Philippines "duy trì chính sách đối ngoại độc lập", nghĩa là giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ. Philippines là một trong các đồng minh của Mỹ ở châu Á.

Manila đã thận trọng cân bằng quan hệ với Bắc Kinh trong khi vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Washington. Đầu tuần này, Philippines cho biết Mỹ sẽ chi 66,5 triệu USD để bắt đầu xây dựng các cơ sở huấn luyện và nhà kho tại ba căn cứ quân sự của Mỹ ở Philippines theo thỏa thuận an ninh chung năm 2014.

Trong cuộc hội đàm hôm 17.11, ông Tập hứa hẹn về các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Philippines thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, cũng như đề nghị hợp tác về nông nghiệp, năng lượng sạch, giáo dục, y tế công cộng và các lĩnh vực khác. Ông cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu nông sản của Philippines.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, ông Tập nói với ông Marcos rằng Trung Quốc và Philippines nên giải quyết các tranh chấp trên biển giữa hai nước thông qua tham vấn. "Miễn là quan hệ trên biển vẫn ổn định, tình hình Trung Quốc - Philippines nói chung sẽ ổn định và quan hệ hữu nghị, hợp tác sẽ được nâng lên một tầm cao mới", ông Tập nói.

Hồi tháng 9, các cuộc đàm phán ban đầu giữa hai bên về khả năng thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông đã không đạt được tiến triển, trong đó vấn đề chia sẻ lợi nhuận vẫn là bất đồng lớn.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, người cũng đang có mặt tại Bangkok, sẽ gặp ông Marcos vào tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.