Dấu hiệu tan băng Trung Quốc - Úc

23/12/2022 14:45 GMT+7

Trong khoảng thời gian ngắn, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc liên tiếp có những biểu hiện báo hiệu có thể sớm bình thường hóa trở lại và cải thiện sau mấy năm trắc trở và khá căng thẳng.

Bên lề cuộc gặp cấp cao của nhóm G20 ở Bali (Indonesia) tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gặp nhau. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã sang Trung Quốc, lần đầu sau 3 năm.

Tất cả phát biểu công khai của bên này về bên kia kể từ sau hai sự kiện trên đều thân dịu, thiện chí và xây dựng. Qua đó có thể thấy cả hai đều nhận thức về sự cần thiết phải nhanh chóng khơi thông lại quan hệ hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 21.12

reuters

Sự thay đổi chính phủ ở Úc - chuyển chính quyền từ đảng Bảo thủ sang Công đảng - và kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo cơ hội và tiền đề thuận lợi cho Trung Quốc và Úc cùng nhau khởi động tiến trình phá băng quan hệ mà đảm bảo không bên nào bị tổn hại thể diện và bị coi là thất thế hay yếu thế so với bên kia.

Trung Quốc và Úc còn cần thêm thời gian, nhiều thiện chí và bước đi thiết thực cụ thể để tan hết băng giá trong quan hệ song phương thời gian qua. Nhưng xem ra, tiến trình đã được khởi động. Tác nhân quyết định là nhận thức ở cả hai phía về tầm quan trọng của bên này đối với bên kia trong chính sách và chiến lược của từng bên đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và về hai bên không thể “thoát nhau”.

Trung Quốc có nhu cầu cấp thiết phân rẽ Úc với các đối tác khác trong cũng như ngoài khu vực hiện muốn đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực. Úc hiện vẫn lệ thuộc ở mức độ không hề nhỏ vào quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

TikTok nỗ lực thay đổi, Lầu Năm Góc, FBI, CIA vẫn lo ngại về theo dõi người dùng, dữ liệu cá nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.