Nước cờ nhiều tiện ích của Mỹ

16/12/2022 11:30 GMT+7

Ba năm sau khi thành lập lực lượng quân đội không gian, Mỹ lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài cho lực lượng này.

Việc Mỹ thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài cho lực lượng quân đội mới ấy không đáng được chú ý đến bằng việc Hàn Quốc được Mỹ lựa chọn làm địa điểm, mà không phải Guam hay Hawaii, hay Nhật Bản hoặc ở châu Âu, vùng Vịnh.

Binh sĩ Mỹ dự lễ đi vào hoạt động của lực lượng không gian tại Hàn Quốc ngày 14.12

CNN

Bởi việc đặt căn cứ quân sự cho lực lượng quân đội không gian ở Hàn Quốc đem đến cho Mỹ nhiều tiện ích. Trên lãnh thổ Hàn Quốc, Mỹ triển khai lực lượng quân đội lớn và vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại. Phía Mỹ công khai đề cập đến chủ ý đặt căn cứ quân sự này ở Hàn Quốc để đối phó với thách thức an ninh từ phía CHDCND Triều Tiên. Gần đây, Triều Tiên tăng cường phóng tên lửa các loại và việc đặt căn cứ quân sự cho lực lượng quân đội không gian ở Hàn Quốc cũng còn là một cách đáp trả của Mỹ. Để tăng trọng lực cho sự đáp trả này, Hàn Quốc được lựa chọn.

Người dân Okinawa lo đảo lại nằm trên tuyến đầu xung đột

Nhưng Mỹ chắc chắn không chỉ nhằm vào Triều Tiên. Căn cứ quân sự này còn phục vụ Mỹ đối phó Trung Quốc và Nga ở vùng Đông Bắc Á. Phạm vi hoạt động được Washington nhắm tới cho lực lượng quân đội không gian ở Hàn Quốc là cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, không gắn kết mà độc lập với các cơ chế và thỏa thuận hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh mà Mỹ đã ký kết với các đồng minh và đối tác khác ở trong cũng như ngoài khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhờ đó, Mỹ đồng thời có được nhiều lợi thế và ưu thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.