Cờ vua: Bảo Trâm tạo cách biệt, Trường Sơn mất ngôi đầu

12/05/2022 07:12 GMT+7

Sau vòng đấu thứ 4, cờ vua Việt Nam vui buồn lẫn lộn khi Hoàng Thị Bảo Trâm tạo cách biệt ở bảng nữ, còn Trường Sơn lại mất ngôi đầu bảng nam.

Kỳ thủ xứ Huế Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục phong độ ấn tượng của mình ở nội dung cờ truyền thống SEA Games 31. Ở ván đấu thứ 4, Bảo Trâm đối đầu với Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahraa (Malaysia), đối thủ không quá mạnh. Với lợi thế cầm quân trắng, kỳ thủ từng góp mặt ở SEA Games 2003 trên sân nhà Việt Nam đã triển khai thế trận tấn công áp đảo và xuất sắc giành chiến thắng sau 42 nước đi.

Bảo Trâm dẫn đầu bảng nữ với cách biệt 1 điểm so với đối thủ

Lã Nghĩa Hiếu

Thắng trận này, Bảo Trâm tiếp tục dẫn đầu với 3,5 điểm, tạo khoảng cách 1 điểm với VĐV xếp kế là Fronda Jan Jodilyn (Philippines).

Fronda Jan Jodilyn cũng chính là kỳ thủ bất ngờ thắng đồng đội của Bảo Trâm là Võ Thị Kim Phụng, do Phụng có sai lầm trong những nước đi của mình. Thua trận, Kim Phụng đứng thứ 3 với 2,5 điểm.

Ở bảng nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hòa chiến thuật với kỳ thủ người Malaysia Yeoh Li Tian nên mất ngôi đầu bảng.

Trong khi Trường Sơn hòa, thì đối thủ Ervan Mohamad (Indonesia) dễ dàng thắng người đồng hương Priasmoro Novendra, để được 3,5 điểm hơn Trường Sơn 0,5 điểm.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn mất ngôi đầu

Lã Nghĩa Hiếu

Vòng 5 sẽ tiếp tục thi đấu tại Cung triển lãm, hội nghị Quảng Ninh vào sáng 13.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.