SEA Games 31 ngày 11.5: Thể thao Việt Nam giành 3 HCV trong buổi sáng

11/05/2022 09:34 GMT+7

Hôm nay (11.5), SEA Games 31 tiếp tục diễn ra các môn bóng đá nam - nữ, nhảy cầu, pencak silat, kick-boxing, kurash, rowing, cờ vua … Trong đó, riêng buổi sáng môn rowing đã xuất sắc giành 2 chiếc HCV và môn pencak silat đoạt 1 HCV.

Tường thuật trực tiếp
Trực tiếp SEA Games 31

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ ĐẤU

Môn bóng đá nam, lượt trận thứ 3 bảng B trên sân Thiên Trường (Nam Định) diễn ra giữa U.23 Campuchia và U.23 Singapore lúc 16 giờ; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào lúc 19 giờ.

Môn bóng đá nữ, trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) diễn ra cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam với Philippines lúc 19 giờ.

Môn kurash sẽ tiếp tục đem HCV về cho thể thao Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Môn cờ vua tại Quảng Ninh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh đấu ván 3, 4 cờ tiêu chuẩn nam; Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm đấu ván 3, 4 cờ tiêu chuẩn nữ.

Môn rowing diễn ra tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng với chung kết 4 nội dung gồm thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo (Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ) đấu với Philippines, Thái Lan, Indonesia lúc 10 giờ; thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo (Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn) đấu với Thái Lan, Philippines, Indonesia lúc 10 giờ 30; thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo (Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu) đấu với Thái Lan, Campuchia, Indonesia lúc 11 giờ; thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông) đấu với Singapore, Indonesia, Thái Lan lúc 11 giờ 30.

Môn pencak silat diễn ra tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với chung kết quyền đồng đội nữ của Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền lúc 10 giờ; chung kết quyền tập thể nữ của Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình lúc 12 giờ 15.

Môn kurash tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) thi đấu các hạng cân 60 kg nam (Võ Phạm Hoàng Ân, Lê Công Hoàng Hải), 66 kg nam (Phan Trúc Phí, Lê Đức Đông), 87 kg nữ (Hoàng Bùi Thúy Linh, Trần Thị Thanh Thủy) từ vòng loại đến chung kết, bắt đầu từ 14 giờ.

Môn nhảy cầu diễn ra ngày thi đấu cuối tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) với chung kết đơn nam cầu mềm 3 m (Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương) lúc 15 giờ, chung kết đôi nữ cầu cứng 10 m (Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh) lúc 16 giờ 45.

Môn fusal nam tại Hà Nam, Việt Nam gặp Indonesia lúc 16 giờ.

Môn cờ vua tại Quảng Ninh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh đấu ván 3, 4 cờ tiêu chuẩn nam; Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm đấu ván 3, 4 cờ tiêu chuẩn nữ.

Môn kickboxing tại Bắc Ninh, Việt Nam góp mặt ở bán kết 5 nội dung gồm Full Contact 56kg nữ Lê Thị Thị Nhi gặp Ariesta (Indonesia), Full Contact 51 kg nam Huỳnh Văn Tuấn gặp Rifdean (Malaysia), Lowkick 60 kg Đinh Thị Hoa gặp Waraporn (Thái Lan), Lowkick 60kg nam Nguyễn Quang Huy gặp Cantores (Philippines), Lowkick 65kg nữ Huỳnh Thị Kim Vàng gặp Jasita (Thái Lan).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.